06/02/2009 14:49 GMT+7

2008: Năm biến động của thị trường ĐTDĐ

THANH TRỰC
THANH TRỰC

TTO - Năm 2008, năm của những bất ổn kinh tế đã kéo theo nhiều sự sụt giảm về thị phần của các “đại gia” trong lĩnh vực sản xuất điện thoại di động. Nokia vẫn nắm ngôi vị quán quân, theo sau là SamSung nhưng thu hút được sự chú ý trong bảng danh sách là gương mặt mới: Apple iPhone.

SM4vAypX.jpgPhóng to
Năm 2009 sẽ là năm của các dòng điện thoại smartphone - Ảnh minh họa: Internet

Theo bảng thống kê của hãng nghiên cứu thị trường ABI Research, thị trường ĐTDĐ năm 2008 có thể được chia làm 2 giai đoạn tách biệt. Ở giai đoạn đầu tiên, thị trường phát triển tốt với doanh số ĐTDĐ bán ra tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái và giai đoạn 2 là sự đối mặt với cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Quý 3-2008, mức tăng trưởng của thị trường chỉ còn 8% trước khi tụt xuống đến mốc đỏ -10% trong quý 4-2008. Đây cũng chính là nguyên nhân lôi kéo mức tăng trưởng của thị trường ĐTDĐ trong cả năm 2008 xuống còn 5.4%, số lượng ĐTDĐ bán ra đạt 1.21 tỉ chiếc, chỉ bằng 1/3 so với năm 2007 (16%).

Thành công nhất trong năm qua là hãng SamSung khi thâu tóm về 2.7% thị phần nhờ doanh số bán ra của dòng ĐTDĐ cảm ứng Omnia và “siêu” nhỏ Ultra, đưa hãng này lên ngôi vị thứ 2, nắm giữ 16.2%. Tuy giữ ngôi vị quán quân nhưng Nokia chưa thật sự hài lòng với mức gia tăng 1.8% của mình trong năm qua mặc dù hãng này đang sở hữu 1/3 thị trường ĐTDĐ (38.6%) và gấp đôi á quân SamSung.

Kế tiếp SamSung, LG bảo toàn ở vị trí thứ 3 với mức tăng trưởng 1.5%, nắm giữ 8.3% thị phần khi giành được nhiều thành công ở thị trường Bắc Mỹ.

Nắm bắt sự thích ứng chậm chạp của 3 gã khổng lồ hàng đầu trước cơn sóng suy thoái, RIM liên tục tung ra các dòng BlackBerry cao cấp, gia tăng thị phần của mình lên 1.9% và Apple lèo lái con thuyền iPhone trước cơn sóng dữ, nắm trọn 1.1% thị phần. HTC tuy không thật thành công nhưng đã nắm trong tay các hợp đồng với các hãng cung cấp dịch vụ mạng như T-Mobile, hứa hẹn đưa con số thị phần 1.1% đang nắm giữ lên cao trong năm 2009.

Thảm bại nhất trong năm 2008 là Motorola khi đánh mất 5.1% thị phần (ít hơn năm 2007 khi tụt giảm 7.8% thị phần), chỉ còn nắm giữ 8.3%. Năm 2009 sẽ là năm nhiều thách thức cho Motorola khi mà các dòng ĐTDĐ siêu mỏng RARZ đã không còn đắt khách và hãng này đang loay hoay với các model ĐTDĐ mới không mấy ấn tượng.

Nối tiếp sự tụt giảm của Motorola là Sony Ericsson khi “đánh rơi” 0.7%, đứng vị trí thứ 5 với 8% thị phần trong tay. Tuy vậy, 2009 có thể là năm may mắn cho Sony Ericsson khi model smartphone Experia 1X ra mắt vào quý 4-2008 thu hút được sự chú ý của khách hàng.

Theo nhận định của ABI Research, các hãng sản xuất ĐTDĐ đang tích cực đầu tư phát triển các dòng smartphone mới song song với việc giảm giá thành các model cũ để thu hút người tiêu dùng. Năm 2009 sẽ là một năm của các dòng điện thoại “thông minh” (smartphone).

Thống kê thị trường ĐTDĐ năm 2008 do ABI Research công bố:

UD5NfgY1.jpgPhóng to
Nguồn: ABI Research
THANH TRỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất