Phóng to |
| 2005 là năm có nhiều cơn bão nhất được ghi nhận |
Báo cáo do nhóm bảo vệ môi trường quốc tế WWF công bố cho biết năm 2005 là năm thời tiết khắc nghiệt nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ nóng nhất, băng ở Bắc Cực tan nhanh nhất, bão ở Đại Tây Dương hoành hành dữ dội nhất và nước nóng nhất ở vùng Caribbe. Báo cáo cũng cho biết năm nay là năm nóng nhất trong vài thập kỷ qua tại Amazon, với hạn hán xảy ra nặng nề hơn bất kỳ thời điểm nào trong thế kỷ qua.
Bản báo cáo trên đã sử dụng các cơ sở dữ liệu từ các tổ chức môi trường Mỹ và Tổ chức khí tượng thế giới. Nó được công bố bên lề hội nghị của LHQ về việc xem xét lại và sửa đổi, nâng cấp Nghị định thư Kyoto, một hiệp ước quốc tế để các nước công nghiệp hóa xem xét giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính hơn 5% trong năm 2012.
Nhiều nhà khoa học tin rằng nếu nhiệt độ trái đất tiếp tục tăng, thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp tục giết chết nhiều người, phá vỡ lối sống và khiến cho nhiều loài động vật đi đến tuyệt chủng.
Vào tháng 10 năm nay, NASA báo cáo nhiệt độ trung bình toàn cầu ấm hơn 0,1 Fahrenheit so với năm 1998, năm nóng nhất được ghi nhận.
Về số cơn bão tăng trong năm nay, Lara Hansen, nhà khoa học hàng đầu của chương trình thay đổi khí hậu của WWF cho biết có nhiều nhân tố dẫn đến bão, và cho rằng Trung tâm bão quốc gia Mỹ đã thất bại trong việc dự báo các cơn bão trong năm 2005.
Với nhiều thay đổi bất thường của môi trường như vậy, Hansen cho rằng thế giới cần hành động khẩn cấp để ngăn toàn cầu ấm lên. “Quan trọng nhất và nhanh nhất, bảo đảm hiệu quả lâu dài nhất là giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ việc sử dụng nhiên liệu đốt”.
Mỹ- nước thải ra 1/4 mức ô nhiễm trên toàn thế giới, đã từ chối ký Nghị định thư Kyoto, không chấp nhận bất kỳ ràng buộc nào trong chống lại toàn cầu ấm lên bằng cách cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cho rằng điều đó ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ. Thay vào đó, tổng thống George W. Bush kêu gọi giảm 18% tỷ lệ khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2012 và xem xét chi khoảng 5 tỷ USD mỗi năm cho khoa học và công nghệ về toàn cầu ấm lên.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận