08/05/2016 16:09 GMT+7

200 học sinh tìm hiểu về bầu cử Quốc hội và HĐND

QUANG PHƯƠNG
QUANG PHƯƠNG

TTO - Chiều 8-5, chương trình “Khi tôi 18” nằm trong Ngày hội cử tri trẻ TP.HCM đã diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Q.4, TP.HCM) với sự tham gia của hơn 200 học sinh trong quận.

Anh Lâm Đình Thắng trò chuyện cùng các bạn học sinh - Ảnh: Quang Phương
Anh Lâm Đình Thắng trò chuyện cùng các bạn học sinh - Ảnh: Quang Phương

Tại chương trình, các bạn học sinh đã được luật sư Hồng Hương, phó chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, thông tin về Luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, các học sinh còn tham gia tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội thông qua cuộc thi “Rung chuông vàng” với chủ đề “Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp”.

Anh Doãn Trường Quang, bí thư Quận đoàn 4, cho biết các hoạt động trên sẽ giúp các bạn trẻ nhận thức đúng đắn về mục đích, vị trí, vai trò của cuộc bầu cử, đồng thời biết được quyền lợi của cử tri trẻ, đặc biệt là với các bạn thanh niên vừa đủ 18 tuổi lần đầu tiên tham gia đi bầu.

Bên lề chương trình, anh Lâm Đình Thắng, phó bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM, chủ tịch Hội Sinh viên VN TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, đã trò chuyện cùng các học sinh về Luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội. Anh Thắng cũng chia sẻ với các bạn học sinh về chương trình hành động của anh khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

Các bạn học sinh tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng” với chủ đề “Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp” - Ảnh: Quang Phương
Các bạn học sinh tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng” với chủ đề “Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp” - Ảnh: Quang Phương
QUANG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên