11/02/2022 11:05 GMT+7

200 đôi Nike chốt đấu giá hơn 25 triệu USD

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - 200 đôi giày Nike của nhà thiết kế quá cố Virgil Abloh thu hút hơn 10.000 đơn đăng ký đấu giá, trong đó 40% từ châu Á. Toàn bộ số tiền 25,3 triệu USD thu được sẽ dành cho quỹ học bổng hỗ trợ người gốc Phi ở Mỹ.

200 đôi Nike chốt đấu giá hơn 25 triệu USD - Ảnh 1.

Đôi Nike "Air Force 1" phiên bản thiết kế lại của Louis Vuitton - Ảnh chụp màn hình CNN

Sotheby's, công ty tổ chức đấu giá, cho biết 200 đôi giày này là phiên bản đặc biệt của mẫu "Air Force 1". Nhà thiết kế gốc Phi Virgil Abloh, người qua đời vào tháng 11 năm ngoái, đã biến tấu lại số giày này cho bộ sưu tập Louis Vuitton xuân - hè 2022.

Danh tính người mua chưa được tiết lộ. Sotheby's cho biết có hơn 10.000 đơn đăng ký đấu giá đã được nộp, trong đó 40% đến từ châu Á và 2/3 là người dưới 40 tuổi.

Theo Đài CNN, đây là số tiền kỷ lục mà một cá nhân chi cho một bộ sưu tập giày Nike. Mỗi đôi giày sẽ được đựng trong hộp Louis Vuitton màu cam làm bằng da taurillon, họa tiết trang trí là các thiết kế cũ trước đây.

Abloh làm giám đốc nghệ thuật của Louis Vuitton menswear và là người gốc Phi đầu tiên của thương hiệu thời trang xa xỉ. Anh qua đời ở tuổi 41 sau hơn 2 năm chịu đựng một căn bệnh ung thư hiếm gặp.

Lúc còn sống, Abloh đã tham gia vào việc lên kế hoạch đấu giá, theo CNN. Ông Charles F. Stewart, giám đốc điều hành tại Sotheby's, mô tả việc có hơn 10.000 đơn đăng ký đấu giá và số tiền kỷ lục thu được là bằng chứng cho thấy sức ảnh hưởng của Abloh trên thế giới.

Tiền thu về từ việc bán 200 đôi giày Nike sẽ được chuyển đến Quỹ học bổng Virgil Abloh "Hậu hiện đại". Đây là một tổ chức từ thiện được thành lập để hỗ trợ giáo dục những sinh viên có triển vọng là người gốc Phi ở Mỹ.

Những đôi giày thể thao từng qua tay người nổi tiếng được bán với giá cao ngất ngưởng không phải là chuyện hiếm. Một đôi Nike Air Ships của ngôi sao bóng rổ Michael Jordan từng được bán với giá 1,47 triệu USD vào tháng 10 năm ngoái là một ví dụ.

Nike kiện công ty sản xuất giày chứa giọt máu người Nike kiện công ty sản xuất giày chứa giọt máu người

TTO - Hãng sản xuất giày thể thao Nike của Mỹ ngày 29-3 kiện Công ty MSCHF Product Studio, có trụ sở tại New York (Mỹ), vì vi phạm thương hiệu của hãng khi hợp tác với rapper Lil Nas X để sản xuất giày chứa giọt máu người.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên