31/01/2013 07:39 GMT+7

20 tỉ USD tham nhũng trong chi tiêu quốc phòng

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Một khảo sát của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) tại Anh mới đây cho biết hơn 2/3 quốc gia, bao gồm những nước mua vũ khí hàng đầu thế giới, đang thiếu các biện pháp chống tham nhũng trong ngành quốc phòng.

LPTEXQgx.jpgPhóng to
Đức là một trong hai quốc gia có cơ chế kiểm soát tham nhũng hiệu quả trong quốc phòng - Ảnh: Aljazeera

Kết quả khảo sát được thực hiện trên 82 quốc gia, vốn chiếm 94% trong 1.600 tỉ USD chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2011, cho biết có đến 57 nước bị đánh giá là yếu trong kiểm soát tham nhũng. Reuters dẫn khảo sát này cho biết tham nhũng quốc phòng gây thiệt hại cho các nước 20 tỉ USD mỗi năm. Hai phần ba những nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới đều thiếu các biện pháp chống tham nhũng.

Những quốc gia thuộc nhóm có nguy cơ tham nhũng từ cao đến rất cao phần lớn nằm ở châu Á và Trung Đông như Ấn Độ, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Afghanistan, Saudi Arabia... Nhóm những quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nằm trong nhóm “nguy cơ cao” gồm Trung Quốc, Nga và Israel.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên