![]() |
Luân (phải) và Dũng “cào cào” nghe tuyên án - Ảnh: Chi Mai |
Tòa cho rằng chính Luân là chủ mưu trong vụ đâm chết nạn nhân Phan Thọ Quang tại quán ăn Mười Trí (đường Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đêm 26-9-2003. Tòa cũng phạt Trương Anh Dũng (tự Dũng "cào cào"), đồng phạm giúp sức cho Luân, 13 năm tù cùng về tội giết người.
Chỉ vì xích mích nhỏ trong quan hệ với bạn gái giữa Luân và Trương Phú Cường (bạn của nạn nhân Phan Thọ Quang), Luân đã rủ Dũng "cào cào" và Nìm Minh Chương (đã bỏ trốn) tổ chức "thanh toán" Cường. Khi biết Cường ngồi ở quán Mười Trí, Luân đã cử Dũng đến quán này để nhận dạng, vị trí ngồi của Cường rồi báo cho Luân, Luân điện cho Nìm Minh Chương đến đâm Cường. Tuy nhiên, do trong lúc ngồi ăn Phan Thọ Quang và Cường vô tình đổi chỗ cho nhau nên Quang đã bị Chương đâm nhầm vào cổ và chết do mất máu quá nhanh.
Vụ án điều tra kéo dài từ năm 2003 đến nay mới được xử sơ thẩm vì qua rất nhiều lần trả hồ sơ, thay đổi tội danh bị cáo. Ban đầu, Viện Kiểm sát chỉ truy tố Luân và Dũng về tội "không tố giác tội phạm". Sau khi gia đình nạn nhân khiếu nại nhiều nơi và báo chí đặt vấn đề về việc lọt người lọt tội bất thường này, VKS mới thay đổi truy tố hai bị cáo về tội giết người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận