11/04/2019 19:44 GMT+7

2 xã Vĩnh Lộc A, B ở Bình Chánh 15 năm không dự án nhà nào hoàn thành

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Hai xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B của huyện Bình Chánh (TP.HCM) có hơn 200.000 dân, nhưng 15 năm qua không có dự án nhà ở nào hoàn thành.

2 xã  Vĩnh Lộc A, B ở Bình Chánh 15 năm không dự án nhà nào hoàn thành - Ảnh 1.

Những móng nhà xây dựng trái phép bị cưỡng chế tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Hai xã này được quy hoạch khoảng 1.100ha đất ở, nhưng giai đoạn 2016-2020 chỉ được chuyển mục đích sử dụng 107ha.

Ông Nguyễn Văn Tài, phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết như trên tại hội thảo Nhà ở xây dựng không phép và sai phép (gọi là nhà trái phép) trên địa bàn vùng ven TP.HCM trong quá trình đô thị hóa - những vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp do Viện Nghiên cứu phát triển TP tổ chức ngày 11-4.

Ông Tài cho rằng tình trạng khan hiếm này là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn huyện này liên tục "nóng".

Thời gian qua, huyện Bình Chánh có 149 dự án phát triển nhà ở với quy mô 3.000 ha đất, dự kiến cung cấp 1.300 ha đất ở. Tuy nhiên hiện có 54 dự án đang bị thu hồi, 95 dự án phải rà soát, không có khả năng hoàn thành dự án.

Vì vậy nên địa bàn huyện đang khan hiếm đất ở, nhà ở trong khi chỉ tiêu dân số của huyện tăng gấp 3 lần so với 15 năm trước.

Cũng theo ông Tài, trong 15 năm qua, hai xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B không có  dự án nhà ở nào hoàn thành đưa vào sử dụng. Xã Vĩnh Lộc B có một dự án đang thực hiện, Vĩnh Lộc A có 3 dự án cũng đang thực hiện, quỹ nhà ở khu vực này đang thiếu trầm trọng.

Bên cạnh đó, theo quy hoạch sử dụng đất của hai xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B có trên 1100 ha đất ở. Nhưng phân kỳ sử dụng đất 5 năm (2016-2010) thì 2 xã này chỉ có 107 ha đất ở.

Hiện Nhà nước đã cho chuyển mục đích sắp hết định mức trên. Người dân thấy công bố chỗ này là chức năng ở, nhưng xin chuyển mục đích sử dụng đất không được gây khiếu nại, khiếu kiện rồi dân tự chuyển mục đích, xây dựng trái phép.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Bình Chánh, từ năm 2015 đến tháng 6-2018 có 2.258 trường hợp xây dựng không phép, và 376 trường hợp xây dựng sai phép. Chính quyền huyện này đã cưỡng chế tháo dỡ phần lớn các trường hợp vi phạm trên.

Thủ tướng làm việc với TP.HCM: Thủ tướng làm việc với TP.HCM: 'Rà soát nhà đất công'

TTO - “Trừ một số cơ quan rất hạn chế, đầu não cần đặt trụ sở đại diện ở TP, còn lại phải giải tán các văn phòng đại diện từ đó tính toán lại cho hợp lý”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo như trên tại cuộc làm việc với TP.HCM ngày 12-1.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên