
Tả Văn Tĩnh là ngôi sao đang lên trong làng cờ tướng nữ Trung Quốc - Ảnh: BAIDU
Triệu Phàn Vĩ (sinh năm 1992) ngày càng trở thành cái tên quen thuộc với làng cờ tướng đỉnh cao Trung Quốc - từ câu chuyện vượt qua bệnh tật đầy xúc động cho đến phong độ khuynh đảo trong năm 2026.
Ông mắc bệnh loạn dưỡng cơ tiến triển (muscular dystrophy) từ năm 15 tuổi. Đây là căn bệnh cực hiếm, với tỉ lệ mắc chỉ 0,0036%, khiến chi dưới của ông teo tóp và luôn đối mặt nguy cơ tử vong cao.
Mới năm ngoái, Triệu Phàn Vĩ còn xếp ngoài top 20 Trung Quốc. Nhưng chỉ trong vài tháng, kỳ thủ có biệt danh "Lệ chí đại sư" - nghĩa là bậc thầy cờ tướng nỗ lực vươn lên, truyền cảm hứng - đã khiến cả làng cờ tướng đỉnh cao phải khuất phục.
Từ bán kết Ngũ Dương Bôi cho đến chức vô địch mùa 1 Xuân Khâu Đại Diệp Bôi, rồi ngôi vương tại Trà Nguyên Thánh Địa Bôi và mới nhất là Tân Thái Bôi, ông liên tiếp tạo kỳ tích.
Với thành tích đó, sẽ không ngạc nhiên nếu kỳ thủ ngồi xe lăn này sớm lọt vào top 5 bảng xếp hạng Trung Quốc trong thời gian tới.

"Lệ chí đại sư" Triệu Phàn Vĩ - Ảnh: BAIDU
Tại Tân Thái Bôi, trên bục trao giải, Triệu Phàn Vĩ không cô độc trong chiếc xe lăn của mình. Đứng cạnh ông là nhà vô địch bảng nữ - Tả Văn Tĩnh, thường được ví là "Tiểu cự nhân": nghị lực phi thường ẩn trong hình thể nhỏ thó.
Theo Baidu, Tả Văn Tĩnh (sinh năm 1993) mắc chứng rối loạn sản sụn bẩm sinh, với tỉ lệ mắc chỉ 0,0025%. Căn bệnh khiến cô không thể phát triển bình thường, chiều cao tối đa chỉ khoảng 90cm.
May mắn là gia đình cô có điều kiện tài chính tốt - cha cô là giám đốc một nhà máy. Ông bà mời gia sư đến nhà dạy cô chơi đàn piano, vẽ tranh và thổi sáo, nhằm bồi dưỡng đời sống tinh thần.
Năm 2001, tình cờ ngồi xem cờ cùng cha, Tả Văn Tĩnh bộc lộ sự thích thú với cờ tướng. Từ đó, cha cô trở thành người thầy đầu tiên của cô.
Tả gia khi ấy không thể ngờ rằng trò chơi trí tuệ họ dạy con gái - chỉ để cô thêm lạc quan, yêu đời - lại trở thành "kỳ môn" giúp cô vươn mình và khẳng định giá trị sống.
Chỉ trong vài năm, Tả Văn Tĩnh lần lượt vô địch hàng loạt giải cờ tướng thiếu nhi rồi thiếu niên cấp tỉnh thành. Được cha mẹ đầu tư bài bản, cô gái quê Sơn Đông tiến từng bước vững chắc.
"Tiểu cự nhân" vươn đến đỉnh cao khi bước vào tuổi 30. Tại Asiad Hàng Châu 2023, cô giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn nữ trong sự ngỡ ngàng của làng cờ tướng Trung Quốc.
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2025, Tả Văn Tĩnh vào chung kết nhưng chịu thua "nữ đế" Đường Đan - người thống trị làng cờ tướng nữ suốt một thập niên. Cuối năm đó, cô lại giành á quân giải quốc gia.

Triệu Phàn Vĩ (xe lăn) và Tả Văn Tĩnh khi nhận giải thưởng - Ảnh: BAIDU
Loạt chiến tích kể trên cho thấy cô gái khuyết tật đã vươn mình trở thành nữ kỳ thủ số 2 làng cờ tướng Trung Quốc - một câu chuyện cổ tích thực thụ của làng thể thao trí tuệ.
Tại Tân Thái Bôi - siêu giải đấu hàng đầu làng cờ tướng Trung Quốc diễn ra tháng 4 và 5, cả Triệu Phàn Vĩ lẫn Tả Văn Tĩnh tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp của riêng mình.
Triệu Phàn Vĩ lần lượt khuất phục hai thần đồng Mạnh Phồn Duệ và Lưu Bách Hoành, đăng quang trong một giải có cả "kỳ vương" Vương Vũ Bác lẫn nhà vô địch thế giới 2023 Mạnh Thần.
Tả Văn Tĩnh vượt qua loạt cao thủ như Lý Thấm, Lương Nghiên Đình... Chỉ cần không có "nữ đế" Đường Đan, ai cản nổi "Tiểu cự nhân"?
Cả hai không chỉ là những kỳ thủ phong độ bậc nhất làng cờ tướng đỉnh cao Trung Quốc, mà còn là những câu chuyện phi thường về nghị lực trong làng thể thao trí tuệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận