24/02/2021 16:23 GMT+7

2 cô gái thoát chết khỏi những nhát dao đoạt mạng kể gì?

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Hai cô gái trẻ 21 và 23 tuổi đã thoát chết trong vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke ở Hòa Bình nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút kinh hoàng bị người đàn ông cầm dao truy sát.

2 cô gái thoát chết khỏi những nhát dao đoạt mạng kể gì? - Ảnh 1.

Nạn nhân M. hiện sức khỏe đã dần ổn định - Ảnh: DANH TRỌNG

Trưa 24-2, sau gần 4 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội), 2 nạn nhân thoát chết trong vụ án mạng truy sát làm 3 người chết, 5 người bị thương ở quán karaoke (thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn) đã dần hồi phục sức khỏe.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nạn nhân Bùi Thị Trà M. (21 tuổi, quê Thái Nguyên) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: hơn 18h ngày 21-2, M. vào phòng hát cùng nhóm khách tại quán karaoke Luxury II. Trong nhóm này có bị can Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, sau này M. mới biết tên).

Cả nhóm ngồi hát ở phòng dưới tầng hầm của quán karaoke. Khoảng 30 phút sau, M. đi ra ngoài cầu thang để đi lên phía trên tầng 1 đứng. Khoảng 10 phút sau, M. nghe tiếng la hét thất thanh của một số cô gái trong phòng.

"Tôi nghe mọi người hét 'nó có dao'. Tôi chưa kịp định thần thì thấy anh Dũng cầm dao đuổi theo tôi ở đoạn cầu thang. Tôi hoảng loạn bỏ chạy được mấy bước thì bị anh ta đâm một nhát vào mông bên phải", chị M. kể lại.

Theo M., khi Dũng rút dao ra khỏi người M., cô liền cố gắng chạy thục mạng ra ngoài và được bạn bè đưa đi cấp cứu ngay trong đêm. 

"Lúc đầu trong quán hát anh Dũng vẫn hát và nói chuyện cùng mọi người nhưng vẻ mặt tỏ ra cau có", M. nhớ lại.

Tại khoa ngoại của bệnh viện, nạn nhân thoát chết thứ 2 trong vụ truy sát là Đỗ Khánh L. (23 tuổi, quê Hà Nam) bị bị can Dũng đâm trúng vùng bụng, cũng vừa trải qua cuộc phẫu thuật cách đây mấy hôm.

L. giọng yếu ớt, sợ hãi kể lại tối 21-2, cả nhóm gồm 14 người vào phòng hát của quán karaoke Luxury II. Sau khi hát được khoảng 40 phút thì cả nhóm "ai cũng phê rượu, bia". Lúc này, chị L. bất ngờ bị Dũng dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng.

"Tối hôm đó, tôi đã quá say nên ngồi nhoài trên ghế, không nhớ hết diễn biến vụ án. Tôi cũng không biết mọi người có sử dụng ma túy hay không. Lúc bị đâm tôi còn không biết. Chỉ đến khi anh ta rút dao ra, tôi mới biết mình bị đâm. Lúc này, tôi bừng tỉnh thì thấy chỉ còn một mình tôi trong phòng hát", L. nhớ lại.

Sau đó, L. dùng tay giữ vào vết thương, bò ra khỏi phòng hát. Ra đến cửa phòng, L. thấy một nạn nhân nam bị đâm, nằm gục trên cầu thang. L. sau đó gọi điện thoại cho người thân, thông báo bị đâm rồi được mọi người đưa đi cấp cứu.

2 cô gái thoát chết khỏi những nhát dao đoạt mạng kể gì? - Ảnh 2.

Nạn nhân L. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông - Ảnh: DANH TRỌNG

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, tối 21-2 bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân trong vụ án ở quán karaoke Luxury tại Hòa Bình, trong đó có một nữ bệnh nhân bị đâm thấu tim, tử vong ngoại viện.

Hai nữ bệnh nhân còn lại thì một người bị đâm thấu bụng và một người bị đâm vào vùng mông. Hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân đang dần hồi phục.

Sáng cùng ngày (24-2), lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan điều tra đang ghi lời khai bị can Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

"Quá trình test nhanh, công an xác định bị can Nguyễn Công Dũng dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra đang củng cố lời khai của Dũng để hoàn thiện hồ sơ vụ án mạng", vị lãnh đạo nói.

Trước đó, ngày 23-2, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết quá trình test nhanh, công an cũng phát hiện 4 người trong nhóm 14 nam nữ có mặt tại phòng hát dương tính với ma túy.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 17h ngày 21-2 có 14 người chủ yếu từ Hà Nội vào phòng hát số 104 của quán karaoke Luxury ở thôn Cố Thổ.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Dũng xuống quầy lễ tân của quán mượn 1 con dao dài khoảng 20cm rồi mang vào phòng hát đâm nhiều người, sau đó tự đâm vào bụng trọng thương.

Hậu quả, 3 nạn nhân ở Hà Nội gồm Trần Văn S. (33 tuổi, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai), Nguyễn Thị Bạch L. (31 tuổi, phường Phúc La, quận Hà Đông) và Cao Thu N. (28 tuổi, xã Sơn Đông, Sơn Tây) chết tại chỗ.

5 người bị thương gồm Bùi Thị Trà M. (21 tuổi, ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên), Đỗ Khánh L. (23 tuổi, ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, Hà Nam), Trần Văn Đ. (35 tuổi, ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Đỗ Tiến Đ. (34 tuổi, ở khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Dũng.

Ngày 22-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Công Dũng để điều tra làm rõ về tội giết người.

Khởi tố người cầm dao truy sát nhóm bạn trong phòng hát karaoke ở Hòa Bình Khởi tố người cầm dao truy sát nhóm bạn trong phòng hát karaoke ở Hòa Bình

TTO - Công an tỉnh Hòa Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can người cầm dao truy sát nhóm bạn trong phòng hát karaoke ở thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn tối 21-2.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên