01/12/2014 18:17 GMT+7

Vụ học sinh chết khi làm việc với công an: gia đình kháng cáo

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Gia đình nạn nhân Tu Ngọc Thạch (học sinh 14 tuổi chết sau khi làm việc với công an xã) kháng cáo đề nghị xử công an Lê Minh Phát về tội giết người cùng với công an viên Lê Ngọc Tâm.

Ba bị cáo: Lê Tấn Khỏe, Lê Minh Phát và Lê Ngọc Tâm tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Duy Thanh

Chiều 1-12, ông Đỗ Công Đa - chánh án TAND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết hai bị cáo Lê Minh Phát, Lê Tấn Khỏe và gia đình em Tu Ngọc Thạch (người bị hại) đều làm đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Vạn Ninh ngày 14-11.

Theo đó, ông Tu Ngọc Hoài và bà Nguyễn Thị Độc Lập, cha mẹ của bị hại Tu Ngọc Thạch (sinh năm 1999, ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xử tội “giết người” đối với bị cáo Lê Minh Phát (cùng tội danh đối với bị cáo Lê Ngọc Tâm, với vai trò đồng phạm, giúp sức).

Đồng thời xem xét buộc các bị cáo bồi thường dân sự về tổn thất tinh thần đối với gia đình bị hại.

Trong khi đó, bị cáo Lê Minh Phát kháng cáo kêu oan đối với tội “cố ý gây thương tích”, xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội “bắt người trái pháp luật”.

Cha bị cáo Lê Tấn Khỏe kháng cáo toàn bộ phần tuyên án tội “cố ý gây thương tích” và bồi thường dân sự của bị cáo này. 

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 29-12-2013, Lê Tấn Khỏe (15 tuổi) dùng vỏ chai nước khoáng bằng thủy tinh ném trúng đầu Tu Ngọc Thạch.

Sau đó, nghi nhóm Thạch đi tìm Khỏe để đánh trả thù, nên Lê Ngọc Tâm - công an viên xã Vạn Long (huyện Vạn Ninh) điện thoại báo cho đồng nghiệp là Lê Minh Phát đi truy bắt. Phát đã truy đuổi, bắt, đánh nhiều cái vào người Thạch khi phát hiện em này ở địa bàn xã Vạn Phước.

Sau đó, Tâm dùng xe máy chở Thạch và Phát về phòng làm việc của Công an xã Vạn Long, tại đây Phát tiếp tục đánh Thạch. Hậu quả, Thạch chết do chấn thương sọ não vào sáng 31-12-2013.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Vạn Ninh tuyên phạt Phát 6 năm tù tội “cố ý gây thương tích”, 9 tháng tù tội “bắt người trái pháp luật”; phạt Khỏe 3 năm tù tội “cố ý gây thương tích”; phạt Tâm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội “bắt người trái pháp luật”.

Bị cáo Phát và gia đình bị cáo Khỏe phải bồi thường cho gia đình Thạch 135 triệu đồng.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên