
Các VĐV nhí tham dự nội dung Kids Run tại Giải chạy half marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" ngày 12-4 - Ảnh: ĐỨC LIÊM
Giải chạy half marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” 2025 thu hút khoảng 2.300 chân chạy phong trào và chuyên nghiệp, trong cũng như ngoài nước.
Lần đầu tiên, các runner sẽ được tham gia loại hình chạy băng đồng (cross-country) ngay tại TP.HCM, được trải nghiệm những cảm xúc mới lạ nơi vùng phụ cận còn đậm chất thôn dã, chỉ cách khu trung tâm hơn 10km.
Toàn bộ cung đường thi đấu chính của giải nằm trên địa bàn hai xã Tân Nhựt và Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Tân Nhựt là xã anh hùng trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, nơi có hai địa danh lịch sử nổi tiếng là khu di tích Láng Le - Bàu Cò và khu truyền thống cách mạng Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
Trong khi đó, xã Lê Minh Xuân cũng được biết đến với danh thắng Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở 2 tại TP.HCM), nơi sẽ đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (VESAK) 2025 vào đầu tháng 5.
Vì vậy, Giải chạy half marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” mang ý nghĩa linh thiêng, giàu tính giáo dục truyền thống dân tộc mà ban tổ chức muốn trao gửi đến từng VĐV và tất cả những ai đến với giải giữa những ngày tháng 4 lịch sử này.
Giải half marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” 2025 sẽ diễn ra vào hai ngày 12 và 13-4-2025, trong đó, đường chạy Kids Run 1,5km (dành cho trẻ em) diễn ra vào ngày 12-4.
Đến ngày 13-4 là sự kiện thi đấu chính thức của giải với ba cự ly tranh tài gồm 6km, 11km và 21km, tính chung cho cả VĐV phong trào lẫn chuyên nghiệp.
Nhiều nhân vật nổi tiếng của giới thể thao, nghệ thuật và các lĩnh vực xã hội như lực sĩ thể hình Phạm Văn Mách, tuyển thủ Olympic thể thao mùa Đông Trần Thị Đoan Trang (Susan Trần), ca sĩ S.T Sơn Thạch, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, rapper Đinh Tiến Đạt… sẽ cùng thi thố tài nghệ với các runner phong trào và chuyên nghiệp.
Không chỉ mang đến niềm vui, sức khỏe cho người tham gia, Giải chạy half marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức sẽ sử dụng toàn bộ khoản thu để đóng góp cho chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” của báo Người Lao Động.
Giải thưởng dành cho VĐV đạt thành tích cao nhất ở cự ly 21km, cả đường chạy nam lẫn nữ, là 11 triệu đồng. Hai VĐV về đích còn lại trong top 3 sẽ nhận lần lượt 8 triệu và 5 triệu đồng tiền thưởng.
Ở cự ly 11km, ba chân chạy về đích trước tiên sẽ nhận thưởng 8 triệu, 5 triệu và 3 triệu đồng. Phần thưởng dành cho top 3 của cự ly 6km lần lượt 5 triệu, 3 triệu và 2 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận