23/08/2014 06:18 GMT+7

19g30 hôm nay (23-8): U-19 Việt Nam gặp U-19 Myanmar:

NGUYÊN KHÔI (từ Brunei)
NGUYÊN KHÔI (từ Brunei)

TT - 19g30 tối nay 23-8, đội tuyển U-19 VN gặp U-19 Myanmar trong trận chung kết (VTV6 THTT) hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn tại Giải U-22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014 diễn ra ở Brunei.

Dù U-19 Myanmar từng thua U-19 VN 1-3 ở vòng bảng Giải U-19 Đông Nam Á 2013 tại Indonesia, nhưng hiện tại họ là đối thủ lớn của U-19 VN sau những tiến bộ nhanh chóng. Trong đó, đáng chú ý là chiến thắng 1-0 trước U-19 Nhật Bản trong trận giao hữu tại Yangon hồi tháng 4. Trong khi đó, U-19 VN đã để thua đậm U-19 Nhật Bản 0-7 ở Giải U-19 quốc tế - Cúp Nutifood 2014 hồi đầu năm.

Không chỉ mời các đối thủ mạnh sang Yangon thi đấu giao hữu, tuyển U-19 Myanmar còn được LĐBĐ nước này đầu tư tối đa cho mục tiêu giành kết quả tốt tại VCK Giải U-19 châu Á 2014 tổ chức trên sân nhà vào tháng 10. Cụ thể, với mối quan hệ của HLV trưởng Gerd Friedrich (Đức), tuyển U-19 Myanmar đã sang Đức và cả CH Czech tập huấn, thi đấu khoảng một tháng hồi tháng 7.

Kết quả, tại Giải U-22 Đông Nam Á, U-19 Myanmar là đội duy nhất toàn thắng cho đến trận bán kết. Trong đó, đáng chú ý là chiến thắng 3-2 trước U-19 Thái Lan ở vòng bảng và 3-0 trước U-21 Malaysia ở bán kết với sự tỏa sáng của bộ đôi tiền đạo Aung Thu - Maung Soe (cùng ghi ba bàn tại giải). Về trận đấu với U-19 VN, HLV Gerd Friedrich nói: “Đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho cả hai đội và ai tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành chiến thắng”.

Trong khi đó, U-19 VN đón nhận tin vui trước trận chung kết với U-19 Myanmar. Đó là bộ ba tiền vệ Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải đều đã bình phục chấn thương và ra sân tập luyện vào chiều 22-8. Tuy nhiên, HLV Guillaume Graechen tỏ ra không muốn mạo hiểm với chấn thương cơ đùi trái của Quang Hải khi không bố trí tiền vệ 17 tuổi này vào sân trong bài tập chia đôi đội hình thi đấu đối kháng.

HLV Guillaume nói: “Tuy sẽ đưa Quang Hải vào danh sách thi đấu, nhưng việc có sử dụng Quang Hải hay không tôi sẽ tính toán sau vì không muốn mạo hiểm. Nói vậy bởi trước mắt U-19 VN vẫn còn hai giải đấu quan trọng hơn là Giải U-19 Đông Nam Á 2014 tại Hà Nội và VCK Giải U-19 châu Á 2014 tại Myanmar”.

Nói chuyện với các học trò trong lúc tập luyện, HLV Guillaume Graechen yêu cầu họ cần phải tìm cách tổ chức tấn công khi bị đối phương kèm chặt. Ông cũng hướng dẫn các tiền vệ, đặc biệt là tiền đạo Hồ Tuấn Tài, cách chuyền bóng và di chuyển sao cho có thể xuyên thủng hàng thủ của U-19 Myanmar. HLV Guillaume nói: “Chúng ta phải tìm cách tổ chức tấn công và tìm kiếm bàn thắng sớm nhất để có thể giải quyết trận đấu”.

HLV Guillaume Graechen cho biết ông đã xem U-19 Myanmar thi đấu ba trận tại giải và đánh giá khá cao đối thủ. Ông nói: “U-19 Myanmar chơi bóng mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần kỹ thuật. Họ có tiền đạo Aung Thu lợi hại và di chuyển rất nhiều để tìm khoảng trống dứt điểm. Ngoài ra, họ còn có các tiền vệ chơi bóng khá kỹ thuật và cặp trung vệ rất cao to. Do đó, đây sẽ là trận đấu khó khăn cho U-19 VN trong việc tìm kiếm chiến thắng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng chơi hết mình để cống hiến một trận đấu đẹp mắt”.

NGUYÊN KHÔI (từ Brunei)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên