04/11/2013 05:20 GMT+7

19 tỉ đồng trùng tu Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt

MAI VINH
MAI VINH

TT - UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đồng ý về việc trùng tu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt.

Theo đó, trường sẽ được đầu tư 19 tỉ đồng nhằm sửa chữa nhiều hạng mục đang bị hư hỏng, xuống cấp sau một thời gian dài sử dụng. Kiến trúc công trình được giữ nguyên sau khi được tôn tạo. Dự kiến hoạt động sửa chữa sẽ được tiến hành trong năm 2014. Tính từ năm 2001, khi Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt được công nhận là di tích quốc gia thì đây là lần đầu tiên công trình này được tu sửa toàn diện.

Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt (trước kia là Trường Grand Lycée Yersin), được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20. Trường được người Pháp thành lập năm 1927, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và chỉ đạo xây dựng, dành cho con em người Pháp và một số gia đình người Việt giàu có. Hiện nay bên cạnh phục vụ tham quan ngoài giờ hành chính thì công trình kiến trúc này vẫn được tiếp tục sử dụng dạy học.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên