25/03/2019 06:27 GMT+7

172 cảnh sát 10 đơn vị chữa cháy kho dầu chai, nhựa thông trong đêm

ÁI NHÂN - NGỌC KHẢI - PHƯỚC TUẦN
ÁI NHÂN - NGỌC KHẢI - PHƯỚC TUẦN

TTO - Đêm 24-3, Cảnh sát PCCC đã huy động 172 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hỏa 3 giờ liền tại kho chứa dầu chai, nhựa thông ở ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM.


Rạng sáng 25-3, tại hiện trường vụ cháy nhà kho chứa dầu chai, nhựa thông ở ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM, phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM Lê Minh Hiếu đã thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn.

Ông Hiếu cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC nhận được tin báo lúc 20h31 tối 24-3, khi lực lượng đến nơi, ngọn lửa bùng lên dữ dội. 

Cảnh sát PCCC đã điều tổng cộng 10 đơn vị tham gia xử lý sự cố với 31 xe và 172 cán bộ chiến sĩ. 

Sau khi triển khai các lực lượng, phương tiện, cảnh sát PCCC đã khống chế đám cháy vào lúc 23h05 và dập tắt hoàn toàn lúc 23h30. 

172 cảnh sát 10 đơn vị chữa cháy kho dầu chai, nhựa thông trong đêm - Ảnh 1.

Hàng trăm chiến sĩ tham gia dập lửa - Ảnh: NGỌC KHẢI

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản, theo báo của chủ cơ sở, thiệt hại khoảng 5 tấn dầu chai, diện tích cháy ước tính 700-800 m2

Do chất cháy là dầu chai, khi phun nước thông thường dầu sẽ nổi lên nên không thể dùng nước mà phải dùng hóa chất chữa cháy. 

Khi đám cháy bùng phát khoảng 25 -30 phút, khung thép tiền chế sụp đổ gây khó khăn cho công tác xử lý sự cố. 

Theo ông Lê Minh Hiếu, trong vụ hỏa hoạn trên, một số phòng trọ, nhà dân bị tiếp xúc nhiệt, ảnh hưởng như thế nào phải khám nghiệm hiện trường mới biết được.

172 cảnh sát 10 đơn vị chữa cháy kho dầu chai, nhựa thông trong đêm - Ảnh 2.

Nhà kho bị bao trùm bởi ngọn lửa dữ - Ảnh: ÁI NHÂN

Như đã thông tin, vụ cháy bắt đầu từ 20h tối 25-3, tại kho số 1, chi nhánh Công ty TNHH TM-DV Minh Chương (đường Bùi Văn Thủ, ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) chuyên kinh doanh dầu chai, nhựa thông. Ngọn lửa bao trùm sang một số kho, nhà gần đó. 

Vụ cháy khiến hàng trăm người dân sống quanh khu vực phải di tản ra khỏi nhà. 

Theo người quản lý kho khai với cơ quan công an, lúc 19h40, bà khóa cửa kho để đi ra ngoài. Trong kho khi ấy không còn người, bình thường kho có 5-7 công nhân làm việc. Kho có diện tích khoảng 1.820m2.

ÁI NHÂN - NGỌC KHẢI - PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên