
Một người dân đến giao nộp dụng cụ xuyệt điện để nhận quà - Ảnh: PHƯỚC THANH
Theo Công an xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 15-7, có 17 người đã đến giao nộp xuyệt điện để nhận quà gồm gạo và mì gói. Mô hình được triển khai thực hiện nhằm ngăn chặn khai thác nguồn lợi thủy sản bằng công cụ có tính hủy diệt cao. Kinh phí thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa và đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ ấp 2, xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Thấy việc xiệt điện nguy hiểm, dễ gây tai nạn chết người nên tôi giao nộp cho công an, để tuyên truyền cho người dân không sử dụng nữa".

Những dụng cụ kích điện dùng xuyệt đánh bắt thủy sản được người dân giao nộp - Ảnh: PHƯỚC THANH
Thiếu tá Huỳnh Công Hiếu - Phó trưởng Công an xã Bình Hàng Trung - khuyến cáo người dân đang sử dụng xung điện hoặc ngư cụ cần đến giao nộp. Vì sử dụng ngư cụ cũng như công cụ kích điện khai thác thủy sản rất nguy hiểm, có thể dẫn đến chết người và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản.
"Công an xã Bình Hàng Trung kêu gọi người dân tích cực hưởng ứng, tự nguyện giao nộp kích điện, đồng thời tố giác các trường hợp vi phạm.
Sau thời gian tuyên truyền vận động, Công an xã sẽ tổ chức cao điểm ra quân xử lý nghiêm các hành vi sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương", thiếu tá Hiếu cho hay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận