15/03/2014 05:52 GMT+7

1.500 người chết mỗi năm do bom mìn

Theo Chinhphu.vn
Theo Chinhphu.vn

TT - Thông tin này được đưa ra tại hội nghị đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh diễn ra sáng 14-3 ở Hà Nội.

Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước đã có trên 42.000 người chết và 62.000 người bị thương do bom mìn sót lại sau chiến tranh (bình quân mỗi năm có trên 1.500 người chết và gần 2.300 người bị thương, trong đó có rất nhiều trẻ em).

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các nhà tài trợ, các vị đại sứ, bạn bè quốc tế quan tâm và tham gia tích cực vào hoạt động của nhóm đối tác để giúp Chính phủ VN trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn nói chung, cũng như trong việc huy động và xây dựng các thể chế quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực để thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Theo Chinhphu.vn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên