02/08/2014 07:54 GMT+7

150 hộ bảo vệ rừng không được nhận lương

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TT - Ngày 1-8, các hộ nhận khoán bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cho hay hơn bốn tháng nay họ chưa nhận được lương khiến cuộc sống rất khó khăn.

Không có lương và không còn cách nào khác, 150 hộ dân này phải chạy vạy vay mượn tiền nóng với lãi suất cao, đồng thời mua gạo, thức ăn bằng cách thiếu nợ với giá cao để lo cái ăn trước mắt. Chiều cùng ngày, ông Vương Đức Hòa - phó giám đốc kiêm chủ tịch công đoàn cơ sở ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập - cho biết: “Kinh phí chi trả lương cho các hộ nhận khoán từ Quỹ dịch vụ môi trường rừng của tỉnh. Thấy các hộ kiến nghị khó khăn, ban giám đốc vườn đã xin tạm ứng quỹ để chi trả cho các hộ dân nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa được giải quyết”. Các hộ nhận khoán bảo vệ rừng hiện được chi trả trung bình 2 triệu đồng/tháng/hộ.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên