Phóng to |
| Các ngư dân dùng ICOM tại nhà ông Lê Văn Sơn (thôn Tây, An Hải, Lý Sơn) để liên lạc với các tàu cá trong khu vực tìm cách ứng cứu tàu Hòa Hải 0106 - Ảnh: Tấn Vũ |
Trước đó vào hồi 4g sáng ngày 18-10, trong khi hành nghề khai thác sắt phế liệu tại vùng biển ngoài khơi Trường Sa thì tàu Hòa Hải 0106 bị phá nước (vỡ thuyền, nước tràn vào).
Sau nhiều giờ đánh vật với sóng gió, cuối cùng các ngư dân đã đưa tàu cá Hòa Hải 0106 tấp vào bãi Louisa (của Malaysia), ngay sau đó 15 thuyền viên đã trèo lên nóc cabin tàu phát tín hiệu cứu nạn.
Ngay sau khi nhận được thông tin cứu nạn, phía Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu các nước trong khu vực tìm cách giúp đỡ.
Theo Trạm tìm kiếm cứu nạn Trường Sa: đến chiều 19-10, các ngư dân này đã được lực lượng cứu nạn của hải quân Brunei đến cứu đưa lên tàu.
Chiều tối cùng ngày trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Kim Hiền vợ của thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Sính cho biết: tàu cá Hòa Hải 0106 có công suất 300 CV, tàu ra khơi được 9 ngày thì bị nạn và số ngư dân đi trên tàu cá này là 15 người (không phải 16 người như thông tin trước đó).
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đến chiều 19-10, Quảng Ngãi còn 8 tàu thuyền đang ở vùng biển Hoàng Sa. Riêng tàu cá QNg-96399 của ngư dân Nguyễn Chín, xã An Hải, huyện Lý Sơn vẫn chưa thực hiện lệnh nhổ neo chạy vào bờ neo trú. Trước đó, lực lượng biên phòng đã đề nghị tàu này vào bờ nhưng tàu cá này vẫn "chống lệnh" tiếp tục trụ bám ở khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng bão Megi tại Hoàng Sa.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận