01/11/2011 04:01 GMT+7

147 thí sinh thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 2

HÀ HƯƠNG
HÀ HƯƠNG

TT - 147 thí sinh đến từ 33 dân tộc trên cả nước sẽ tham dự vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 2-2011 do Ủy ban Dân tộc và Công ty Ciat tổ chức. Trong đó, 60 thí sinh đến từ 13 dân tộc khu vực phía Bắc sẽ tham dự vòng bán kết tại Hà Nội từ ngày 1 đến 5-11.

kWPldwRn.jpgPhóng to

Thí sinh Mùng Thùy Linh đến từ Hà Giang - Ảnh: hoahaucacdantocvietnam.vn

Vòng bán kết tại TP.HCM diễn ra từ ngày 12 đến 15-11 là cuộc thi tài của 87 thí sinh đến từ các dân tộc thuộc khu vực phía Nam, miền Trung và Tây nguyên. Trong vòng thi bán kết này, các thí sinh sẽ trải qua các phần thi: đo nhân trắc học, thi ứng xử, thi trang phục truyền thống dân tộc và thi áo tắm.

Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 2 là cuộc thi cấp quốc gia duy nhất được tổ chức trong năm 2011. Vòng chung kết diễn ra tại TP.HCM từ ngày 26-11 đến 11-12. Ngoài danh hiệu hoa hậu, ban tổ chức sẽ trao giải á hậu 1, á hậu 2 và các danh hiệu: người đẹp thân thiện, người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất, người đẹp áo dài, người đẹp du lịch... Riêng các thí sinh đoạt ba danh hiệu chính trong các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp năm 2008, 2009, 2010 (có giấy chứng nhận) được xem xét để đặc cách dự thi vòng chung kết.

Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức năm 2007 và cô gái dân tộc Tày Nguyễn Thị Hoàng Nhung đã đăng quang.

HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên