11/07/2015 08:34 GMT+7

14 giáo viên Quảng Trị dừng chấm thi tại ĐH Huế

THÁI LỘC - QUỐC NAM
THÁI LỘC - QUỐC NAM

TT - Sáng 10-7, 14 giáo viên của tỉnh Quảng Trị đã phải dừng việc chấm thi ở ĐH Huế để về lại địa phương. Nhiều giáo viên tỏ ra bức xúc trước sự việc này.

Một giáo viên cho biết: “Chúng tôi cảm thấy bị coi thường. Điều động chúng tôi từ Quảng Trị vào chấm bài, đang chấm giữa chừng lại bảo về!”.

Ông Hoàng Đức Thắm, giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị, cho biết 14 giáo viên này được ĐH Huế điều động vào Huế chấm thi từ ngày 7-7.

Lý do sở gọi họ về là vì ĐH Huế từ chối trả công tác phí. Theo PGS.TS Nguyễn Văn Toàn - giám đốc ĐH Huế, trước đó ngày 23-5, tại cuộc họp ban chỉ đạo cụm thi THPT quốc gia số 26 tại Huế, lãnh đạo hai sở GD-ĐT Quảng Bình và Quảng Trị đã đề nghị ĐH Huế cho người của họ tham gia chấm thi để học hỏi kinh nghiệm.

Tất cả cùng thống nhất phương án: ĐH Huế chỉ trả tiền chấm thi, các sở sẽ chi trả công tác phí (ăn ở, đi lại). Tuy nhiên đến ngày 1-7, sở GD-ĐT hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị tiếp tục đề nghị ĐH Huế thanh toán công tác phí theo quy định.

Do đó, Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia số 26 tại Huế đã có cuộc hội ý nhanh. Kết quả, hai phó giám đốc sở GD-ĐT Quảng Trị và Quảng Bình tiếp tục đồng ý rằng sở sẽ chi trả công tác phí cho người chấm. Vì vậy, ĐH Huế mới phát văn bản mời mỗi tỉnh 14 giáo viên vào chấm.

Tuy nhiên sau đó tỉnh Quảng Bình không cử người vào nữa. Tỉnh Quảng Trị cử 14 người vào. Được biết, ngoài khoản phí chấm thi 16.000 đồng/bài, mỗi giáo viên Quảng Trị được ĐH Huế hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

THÁI LỘC - QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên