29/09/2015 21:03 GMT+7

13 tay chuyên dàn cảnh cướp giật liên tỉnh ĐBSCL ngồi tù

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Chiều 29-9, hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án đối với 13 bị cáo chuyên dàn cảnh cướp tài sản táo tợn ở ĐBSCL.

Theo đó, Trần Quốc Tiến (32 tuổi) lãnh 30 năm tù giam, Nguyễn Thành Được (50 tuổi) 8 năm tù; Trần Thị Cẩm Mai (22 tuổi) 6 năm tù, Đăng Minh Tâm (38 tuổi) 24 năm tù, Trương Văn Thắng (40 tuổi) 11 năm tù; Phạm Văn Trung (38 tuổi) 21 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Hiếu (34 tuổi) 19 năm 19 tháng tù, Phạm Văn Tùng (48 tuổi) 10 năm tù, Kha Duy Cạt (36 tuổi) 7 năm tù, Châu Thế Hoàng (40 tuổi, ngụ Bình Dương) 5 năm tù, Lâm Hoàng Toàn (33 tuổi) 4 năm 6 tháng tù, Lâm Văn Tùng (26 tuổi) 10 năm tù và Nguyễn Quốc Khởi (31 tuổi) 3 năm tù về các tội cướp tài sản, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Những bị cáo này đến từ nhiều địa phương khác nhau như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp và “phối hợp” để dàn cảnh cướp giật người đi đường.

Theo cáo trạng, Trần Quốc Tiến cầm đầu băng nhóm nêu trên chuyên thực hiện cướp giật tài sản với thủ đoạn dùng hai ba xe máy hoặc ôtô chạy dọc các điểm chợ, ngân hàng, quốc lộ… để “phục kích” phụ nữ mang theo túi xách, đeo nhiều nữ trang, khi đến khu vực vắng vẻ là “ra tay” đạp, đẩy nạn nhân vào lề đường giật tài sản bỏ chạy.

Ngoài ra, băng nhóm này còn dùng thủ đoạn dựng chuyện chặn đầu xe nạn nhân để đánh ghen, yêu cầu nạn nhân bước xuống xe nói chuyện. Khi nạn nhân mất cảnh giác thì một trong số đồng bọn lẻn lấy xe nạn nhân “biến mất”.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2007 - 2014, băng cướp này đã thực hiện trót lọt một vụ cướp tài sản, 35 vụ cướp giật tài sản và ba vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, trị giá tài sản trên 1 tỉ đồng và 15 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh và Hậu Giang.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên