04/01/2026 04:56 GMT+7

13 cầu thủ U19 bị phạt nặng: Khi nền tảng không được coi trọng

13 cầu thủ U19 bị VFF xử phạt vì thi đấu tiêu cực, hé lộ thực trạng 'ăn xổi' của nhiều CLB trẻ, nơi lơ là quản lý cầu thủ và HLV.

U19 - Ảnh 1.

U19 Bê Tông 26 (phải) trong trận gặp U19 Hoàng Anh Gia Lai ở Giải U19 quốc gia 2025 - 2026 - Ảnh: TUẤN TRẦN

13 cầu thủ trẻ bị Ban Kỷ luật LĐBĐVN (VFF) phạt tiền và cấm thi đấu vì thi đấu tiêu cực ở vòng loại U19 quốc gia 2025 - 2026 đã làm rúng động dư luận. Nhưng nó là hệ quả tất yếu từ cách làm bóng đá "ăn xổi ở thì" của nhiều trung tâm bóng đá và CLB bán chuyên.

Những đội bóng có cầu thủ bị kỷ luật gần như là những cái tên mới tham dự các giải đấu của VFF vài năm trở lại đây. Họ không phải là những lò đào tạo bóng đá tiếng tăm mà chỉ là đội bóng được gom quân khắp nơi để tham dự các giải trẻ quốc gia hay giải bán chuyên do VFF tổ chức nhằm thỏa mãn niềm đam mê của các ông bầu bóng đá phong trào.

U19 Bê Tông 26 có 5 cầu thủ vừa bị kỷ luật chính là đội U19 Tây Nguyên Gia Lai từng bị VFF kỷ luật cảnh cáo hồi tháng 2-2025. Ngay HLV Nguyễn Minh Hải bị kỷ luật cấm tham gia các hoạt động của VFF trong 1 năm. 

Tây Nguyên Gia Lai cũng từng bị VFF yêu cầu giải trình khi nghi ngờ thi đấu tiêu cực trong 2 trận thua Đắk Lắk 0-4 và thua Kon Tum 0-5 ở Giải hạng nhì 2024. Đội bóng này lấy suất hạng nhì của đội Gama Vĩnh Phúc rồi khoác lên mình tên gọi Tây Nguyên Gia Lai, mượn một loạt cầu thủ từ các đội để thi đấu.

Với một đội bóng chuyển giao và mượn cầu thủ khắp nơi như thế, quản lý cầu thủ đã là chuyện không đơn giản. Việc các cầu thủ lẫn HLV của đội bóng này liên tục bị nghi ngờ rồi thi đấu tiêu cực, bị Ban Kỷ luật VFF xử phạt trong thời gian ngắn đã cho thấy rõ điều đó.

Ngoài 5 cầu thủ U19 Bê Tông 26, còn 8 cầu thủ khác của ba đội U19 Hoài Đức, U19 Luxury Hạ Long và U19 Trung tâm bóng đá Đào Hà bị kỷ luật. 

Đội Hoài Đức được thành lập vào tháng 10-2024, mượn nhiều cầu thủ để thi đấu ở Giải hạng ba 2024. Ngay năm đầu tiên, đội giành quyền thăng hạng lên chơi ở Giải hạng nhì 2025. Và rồi tiêu cực đã xảy ra khi đội bóng này có lần thứ hai tham dự vòng loại Giải U19 quốc gia 2025 - 2026, với 5 cầu thủ bị kỷ luật.

Trong khi đó, Luxury Hạ Long và Trung tâm bóng đá Đào Hà đã có nhiều năm thi đấu ở Giải U19 quốc gia, giải hạng nhì lẫn hạng ba, xác định tạo sân chơi cho các cầu thủ trẻ. Nhưng thực tế tiêu cực lại bắt đầu nảy sinh từ chính HLV ở hai đội bóng này rồi đến các cầu thủ trong 2 năm qua.

Thật mừng khi 13 cầu thủ U19 bị kỷ luật đều không nằm ở các lò đào tạo trẻ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Nhưng khi tiêu cực diễn ra liên tiếp trong cùng một giải đấu trẻ và nằm ở các đội bóng mới thành lập rõ ràng là thách thức mới với VFF. 

Mở rộng chân đế bóng đá phong trào để tạo nền móng cho bóng đá chuyên nghiệp là điều phải làm. Tuy nhiên, tiêu cực dường như đang phát triển ở các đội bóng không có truyền thống và một số thi đấu ở giải U19 - giải đấu của các cầu thủ hết tuổi đào tạo. Ai không phát triển nữa thì phải nghỉ, đi làm việc khác.

Và đó là tiền đề cho tiêu cực nảy sinh, bên cạnh những yếu tố khác như lương thấp, giải đấu ít được chú ý...

Khi nền tảng không được coi trọng - Ảnh 2.6 ngày, 13 cầu thủ bị kỷ luật: Lo cho bóng đá trẻ Việt

Chỉ trong vòng 6 ngày đã có 13 cầu thủ trẻ bị Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phạt tiền và treo giò do thi đấu tiêu cực ở vòng loại Giải U19 quốc gia 2025 - 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất