06/10/2012 07:32 GMT+7

12.000 thợ mỏ Nam Phi bị sa thải

H.N.
H.N.

TT - Hãng khai thác bạch kim lớn nhất thế giới Anglo American (Amplats) vừa tuyên bố “sa thải 12.000 thợ mỏ Nam Phi” sau khi họ đình công phản đối lương bổng “èo uột”. Theo hãng này, các cuộc đình công “trái pháp luật” của 28.000 thợ mỏ kéo dài ba tuần qua đã làm hãng thiệt hại doanh thu 82,3 triệu USD.

Theo AFP, Amplats đưa ra lý do các thợ mỏ không có mặt khi lãnh đạo tổ chức buổi trao đổi về quy chế làm việc và do đó bị sa thải. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một thợ mỏ của Amplats bị cảnh sát bắn chết.

Amplats khẳng định sẽ tiếp tục “tìm kiếm cơ hội thương lượng về thu nhập với công nhân trong khuôn khổ các thỏa thuận hiện tại”.

Chỉ riêng tuần qua, bất ổn ở các khu mỏ đã làm ít nhất sáu người thiệt mạng. Trước đó, hồi tháng 8-2012, 34 thợ mỏ đã bị cảnh sát bắn chết. Làn sóng đình công của thợ mỏ Nam Phi bắt đầu từ trung tuần tháng 8-2012, đã làm GDP của nền kinh tế lớn nhất châu Phi này giảm 5%. Hiện có hơn 75.000 thợ mỏ các loại, chiếm 15% lực lượng lao động trong lĩnh vực đem lại 6% sản lượng kinh tế Nam Phi, đang đình công không chính thức. Nếu đình công lan sang lĩnh vực khai thác than thì mức độ sẽ hết sức nghiêm trọng, bởi nhiệt điện đang đóng góp tới 85% sản lượng điện của Nam Phi.

H.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên