22/01/2015 12:12 GMT+7

​12 năm chưa xét xử xong một vụ án

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Sáng 21-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm (lần 3) đối với bị cáo Đào Ngọc Tỉnh (66 tuổi, quê Hà Nam) về tội tham ô tài sản.

Sau khi bắt đầu phần xét hỏi được ít phút, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND TP Hà Nội để điều tra bổ sung, củng cố chứng cứ, đồng thời xem xét trách nhiệm hình sự của bị cáo Đào Ngọc Tỉnh.

Đây là vụ án kéo dài 12 năm với hàng chục phiên tòa vẫn chưa xét xử xong. Qua nhiều lần tòa trả hồ sơ yêu cầu viện kiểm sát điều tra bổ sung nhưng vụ án vẫn không có tình tiết mới.

Bản án sơ thẩm lần 1 năm 2007 của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ông Đào Ngọc Tỉnh 17 năm tù về tội tham ô tài sản. Xét xử sơ thẩm lần 2 năm 2011, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Đào Ngọc Tỉnh 15 năm tù về tội tham ô tài sản.

Bản án này sau đó tiếp tục bị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội hủy án.

Tại phiên xét xử sơ thẩm lần 3 sáng 21-1, bị cáo Đào Ngọc Tỉnh phủ nhận mọi cáo buộc của cáo trạng. Hội đồng xét xử cho biết chưa đủ chứng cứ để xét xử tiếp.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên