05/08/2011 05:57 GMT+7

11.500ha trồng nhãn bị bệnh

 (V.TR.)
 (V.TR.)

TT - Ngày 4-8, tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam, cho biết tình trạng bệnh chổi rồng trên cây nhãn ở ĐBSCL hiện đã đến mức báo động.

Thống kê sơ bộ đã có hơn 11.500ha bị bệnh trên tổng số 60.000ha nhãn toàn vùng. Nhãn bị bệnh này sẽ giảm năng suất từ 30-50%, nhiều nơi bị mất trắng. Thiệt hại nặng nhất là nhãn tiêu da bò, nhãn tiêu lá bầu, nhãn super. Nhãn long ít bị hơn. Theo ông Châu, tác nhân gây bệnh chổi rồng là do vi khuẩn thuộc nhóm gamma proteobacteria.

 (V.TR.)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sâu bệnh nhận