26/09/2020 11:40 GMT+7

110 con em các công nhân khó khăn, bệnh hiểm nghèo được nhận học bổng

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO- Sáng 26-9, tại TP.HCM, con công nhân nghèo, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo đã được nhận học bổng để trang trải các khoản phí đầu năm học trong bối cảnh COVID-19 đang gây nhiều khó khăn cho đời sống người lao động.

110 con em các công nhân khó khăn, bệnh hiểm nghèo được nhận học bổng - Ảnh 1.

Ông Hồ Xuân Lâm, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, trao học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sáng 26-9 - Ảnh: MAI HƯƠNG

Sáng 26-9, báo Người Lao Động tổ chức trao học bổng (trị giá 2 triệu đồng/suất) cho các em học sinh là con công nhân bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng biết vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trong đó, có 70 em đang học tập tại TP.HCM, 40 em thuộc địa bàn các tỉnh thành lân cận.

Từ năm 2018 - 2019, báo Người Lao Động đã triển khai chương trình học bổng "Chắp cánh ước mơ". Trong năm đầu tiên, chương trình trao 115 suất học bổng cho con công nhân vệ sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP.

Đến năm học 2019 - 2020, chương trình học bổng bổ sung thêm đối tượng chăm lo là con công nhân bị tai nạn lao động, công nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

110 con em các công nhân khó khăn, bệnh hiểm nghèo được nhận học bổng - Ảnh 2.

Tổng biên tập báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao học bổng cho con công nhân nghèo - Ảnh: MAI HƯƠNG

Chia sẻ tại buổi trao học bổng, ông Tô Đình Tuân, tổng biên tập báo Người Lao Động, cho biết dịch COVID-19 bùng phát thời gian qua đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Nhiều nhà máy phải đóng cửa, tạm ngừng sản xuất do không có đơn hàng, buộc phải cắt giảm lao động, cho công nhân nghỉ chờ việc luân phiên. Từ đó khiến việc làm, đời sống của công nhân gặp nhiều khó khăn.

Vào năm học mới, rất nhiều gia đình công nhân không thể gánh nổi các khoản chi phí cho con, nhiều em nhỏ có nguy cơ phải bỏ học.

Cũng theo ông Tuân, trong ba năm qua, từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, báo Người Lao Động đã trao tổng cộng 346 suất học bổng và quà trị giá gần 1 tỉ đồng cho con công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP.HCM và nhiều địa phương khác trong cả nước.

1.000 suất học bổng Tiếp sức đến trường 2020 1.000 suất học bổng Tiếp sức đến trường 2020

TTO - Năm học 2020 - 2021, chương trình dự kiến dành khoảng 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên trúng tuyển đại học, cao đẳng có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 10 triệu đồng/suất và 15 triệu đồng cho suất đặc biệt.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên