21/06/2018 11:29 GMT+7

11 cầu thủ đều có quyền rời sân ăn mừng bàn thắng

PHẠM CHU THIỆN
PHẠM CHU THIỆN

TTO - Trong luật thi đấu bóng đá do FIFA ban hành, không hề có điều khoản nào quy định rằng đội ghi bàn phải để lại một cầu thủ trên sân trong khi mười người khác chạy khỏi sân để ăn mừng bàn thắng.

11 cầu thủ đều có quyền rời sân ăn mừng bàn thắng - Ảnh 1.

11 cầu thủ có quyền rời sân ăn mừng bàn thắng- Ảnh: REUTERS

Cựu trợ lý trọng tài FIFA - ông Phạm Chu Thiện (hiện là giảng viên kỹ thuật bóng đá của ban trọng tài bóng đá VN) - khẳng định không hề có điều cấm như vậy. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông  Thiện giải thích rõ hơn:

"Việc ăn mừng bàn thắng là điều tất yếu, đó là khoảnh khắc cầu thủ của đội ghi bàn bày tỏ cảm xúc, sự phấn khích của mình. FIFA không cấm, tuy nhiên FIFA cũng khuyến cáo một số điểm dưới đây: 

- Cầu thủ của đội ghi bàn không được phép leo lên hàng rào ngăn cách với khán giả để ăn mừng vì sẽ tạo ra sự nguy hiểm khi cổ động viên ùa đến chia vui. Hành vi này sẽ bị phạt thẻ vàng.

- Không được chạy đến khu vực ngồi của cổ động viên đội bạn để ăn mừng bàn thắng, vì như vậy được xem là hành vi khiêu khích khán giả. Hành vi này cũng sẽ nhận thẻ vàng.

- Cầu thủ của đội ghi bàn không được phép chạy đến khu vực kỹ thuật của đối phương để ăn mừng bàn thắng. Đó là hành vi chế giễu, phi thể thao. Vi phạm vào điều cấm này, cũng sẽ 'ăn' thẻ vàng".

"Sau khi có một đội ghi bàn, trận đấu chỉ được bắt đầu trở lại khi trọng tài thổi còi cho phép giao bóng. Phải có tiếng còi thì bên vừa bị thủng lưới mới được phép giao bóng, do vậy việc nhiều người cho rằng phải có một cầu thủ của đội vừa ghi bàn ở lại trên sân là không đúng".

"Đội bóng vừa ghi bàn có quyền bày tỏ cảm xúc, ăn mừng bàn thắng trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó, nếu họ chạy ra sân thì trọng tài và trợ lý trọng tài buộc phải yêu cầu tất cả trở lại sân thi đấu nhằm hạn chế việc kéo dài thời gian bóng ngoài cuộc".

"Trong trường hợp cầu thủ cố  tình trì hoãn, kéo dài thời gian ăn mừng thì sẽ bị phạt thẻ vàng".

11 cầu thủ đều có quyền rời sân ăn mừng bàn thắng - Ảnh 2.

FIFA không có quy định cấm cả đội bóng rời sân để ăn mừng bàn thắng- Ảnh: REUTERS

"Nếu như trọng tài, trợ lý trọng tài yêu cầu mà một hay vài cầu thủ không trở lại sân thì trọng tài có quyền cho trận đấu tiến hành sau tiếng còi cho phép giao bóng".

"Khi trận đấu bắt đầu trở lại (sau khi có bàn thắng), những cầu thủ bên ngoài chỉ được phép vào sân khi có sự chấp thuận của trọng tài chính. Trợ lý trọng tài hay trọng tài thứ tư không có quyền cho phép cầu thủ vào sân. Nếu cầu thủ tùy tiện chạy vào sân sẽ bị phạt thẻ vàng".

"Tiện thể, tôi cũng xin nói cho rõ hơn rằng việc cầu thủ Niang (Senegal) vào sân và ghi bàn vào lưới Ba Lan là hoàn toàn hợp lệ. Niang đã được phép của trọng tài chính rồi mới vào sân, vài giây sau cầu thủ Ba Lan trả bóng ngược về sân nhà để rồi Niang nhận được bóng và ghi bàn. Pha làm bàn hợp lệ vì: Niang không việt vị do đối phương chuyền bóng về và anh đã được trọng tài chính cho phép trở lại sân sau khi được chăm sóc chấn thương".

"Xin được nhấn mạnh rằng trọng tài chính là người duy nhất có quyền cho phép cầu thủ trở lại sân sau khi anh ta rời sân và được trọng tài chính cho phép (để chăm sóc chấn thương, thay đổi trang phục…). Nếu tự tiện rời sân mà không được phép của trọng tài chính sẽ bị phạt thẻ vàng sau khi quay lại".

Vì sao luôn có một cầu thủ không ăn mừng cùng Ronaldo? Vì sao luôn có một cầu thủ không ăn mừng cùng Ronaldo?

TTO - Ronaldo đang thăng hoa khi ghi cả 4 bốn thắng cho Bồ Đào Nha tại World Cup 2018. Tuy nhiên trong các lần ăn mừng, luôn có ít nhất một đồng đội của anh không tham gia.

PHẠM CHU THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên