![]() |
Rất nhiều khán giả trong nước đã tò mò rinh DVD ca nhạc - hài kịch này về xem và bất bình vì nội dung không chỉ nhảm nhí, vô bổ, rẻ tiền mà rất phản văn học!
Không ít người xem lại thắc mắc: vì sao một chương trình tào lao như vậy lại qui tụ hầu hết những nghệ sĩ hài có tiếng trong nước như Công Ninh, Việt Hương, Hữu Lộc, Thúy Nga, Cát Phượng, Bảo Trí, Hà Linh, Bảo Chung, Tấn Beo, Hữu Phước, Hồng Tơ, Tiết Cương...? Từ những thông tin và thắc mắc trên, Sở VH-TT TP.HCM đã vào cuộc.
Ngày 20-2, phòng quản lý nghệ thuật của Sở đã có văn bản báo cáo kết quả thẩm định nội dung của chương trình. Theo đó, nội dung DVD này dựa vào tiểu thuyết lịch sử Thủy hử của tác giả Thi Nại Am (Trung Quốc), nói về 108 hảo hán thời Bắc Tống do Tống Giang lãnh đạo, để dẫn suốt câu chuyện của một chương trình đan xen ca nhạc và hài kịch.
Tuy nhiên, việc "dựa hơi" này vô cùng khập khiễng bởi sự "hài hóa" các nhân vật, câu thoại nhảm nhí, đạo cụ thô thiển, các cảnh quay tạo cảm giác dung tục, ghê sợ... Hậu quả là những anh hùng hảo hán trong tác phẩm Thủy hử - một kiệt tác văn học Trung Quốc - đã gây phản cảm, khó chịu cho người xem.
Quảng cáo cho 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trên tờ Việt Weekly, ông Tống Giang - giám đốc sản xuất của Trung tâm Thủy Hử - gọi DVD "lẩu thập cẩm" 108 anh hùng Lương Sơn Bạc này là một công trình biên tập với mạch truyện xuyên suốt dài sáu tiếng đồng hồ, với những cảnh quay thật đẹp mắt tại VN và hải ngoại, được thực hiện bởi sáu đạo diễn khác nhau. "Công trình" này đã làm "tất cả các tụ điểm văn nghệ tại VN đều bị tê liệt vì các nghệ sĩ tập trung vào đóng phim". |
Qua thông tin từ các diễn viên tham gia chương trình, chúng tôi được biết Trung tâm băng nhạc Lạc Hồng chính là đơn vị đã đứng ra mời các diễn viên (Trung tâm băng nhạc Lạc Hồng vừa bị UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt về vụ Phố đêm).
Theo diễn viên Hữu Lộc, kịch bản mà Lạc Hồng đưa cho anh và một số diễn viên là kịch bản MC. Hữu Lộc cũng như nhiều MC - nghệ sĩ hài khác sẽ giới thiệu các tiết mục thông qua những câu chuyện hài nói về các nhân vật trong truyện Thủy hử.
Khi đưa kịch bản cho các nghệ sĩ, người đại diện của Lạc Hồng có giải thích: phần giới thiệu của MC trong một chương trình là không cần phải thông qua sự kiểm duyệt của Sở VH-TT...
Bà Nguyễn Thế Thanh - phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM - cho biết vụ việc này cũng tựa vụ Biển nhớ trước đây.
Đó là một trung tâm hải ngoại đứng ra tổ chức, thực hiện chương trình và nhờ một trung tâm trong nước (trường hợp lần này là Trung tâm Lạc Hồng) đứng ra xin phép một số tiết mục cho có, rồi dựa vào đó "mời gọi" các nghệ sĩ trong nước tham gia chương trình.
Hình thức hợp tác, làm dịch vụ, "gia công" kiểu này là không thể kiểm soát đầy đủ được. Vì thế, chỉ khi nào sản phẩm xuất hiện (lậu) trên thị trường thì sở mới biết được. Và nếu nghe phản ảnh có nội dung không tốt, sở mới yêu cầu thẩm định và giải quyết tùy theo từng trường hợp.
Theo ông Võ Trọng Nam - trưởng phòng quản lý nghệ thuật Sở VH-TT, sau khi đã có kết quả thẩm định của phòng quản lý nghệ thuật và phòng kiểm tra văn hóa xuất nhập khẩu (kết quả nêu trên), hiện nay phòng thanh tra đang chuẩn bị làm việc với Trung tâm Lạc Hồng trước khi có những quyết định cụ thể tiếp theo về vụ việc này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận