26/11/2018 15:50 GMT+7

105.000 người phải sơ tán, 1 người chết do bão số 9

L.PHAN
L.PHAN

TTO - Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết đến 6h sáng 26-11, hơn 105.000 người phải sơ tán, 1 người tại TP.HCM thiệt mạng do bão.

105.000 người phải sơ tán, 1 người chết do bão số 9 - Ảnh 1.

Cây xanh ngã đè khiến người đi đường thiệt mạng tại TP.HCM - Ảnh: NGỌC KHẢI

Nạn nhân này bị thiệt mạng do cây xanh ngã đổ trúng khi đi trên đường lúc dông gió.

Về tài sản, bão số 9 làm 51 căn nhà đổ sập, hư hỏng, 46 thuyền bị chìm, hư hại, ngập khoảng 1.500m quốc lộ huyết mạch. 

Đặc biệt mưa bão gây hư hỏng hai vị trí trên tuyến đường sắt Bắc - Nam khiến giao thông đường sắt bị tê liệt, cơ quan chức năng mất nhiều giờ để khắc phục.

Mưa lớn gây ngập nghiêm trọng tại Nha Trang, Vũng Tàu và TP.HCM. Cơ quan chức năng đã phải sơ tán 105.023 người thuộc các tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng của bão đến nơi trú ẩn an toàn.

Dù bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên diễn biến thời tiết vẫn hết sức phức tạp. Do đó Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, vùng ngập sâu khi mưa lớn, hạ du các hồ chứa xung yếu.

Sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các địa phương có hư hại về hạ tầng giao thông nhanh chóng khắc phục. Địa phương có thiệt hại về nhà cửa, tàu bè triển khai hỗ trợ người dân khắc phục để ổn định cuộc sống.

L.PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bão số 9