![]() |
Dưới đây là một số cách để bạn tiếp thêm niềm vui tươi hạnh phúc trong mỗi ngày trôi qua và hãy cho trẻ của bạn cảm nhận được rằng chúng là gia tài quý giá nhất bạn đang có.
Dành thời gian cho trẻ, hai người cùng đi ăn cơm trưa, tản bộ, cùng chơi đùa, hay chỉ cần nắm tay nhau để chúng biết rằng bạn quý trọng và rất hãnh diện về chúng.
Khuyến khích sự tự tin, độc lập bằng cách tán dương mọi nỗ lực và việc làm tốt. Đừng để ý nhiều quá về kết quả.
Kỷ niệm một bước ngoặt từng ngày đối với trẻ. Hãy chuẩn bị một bữa tối đặc biệt dành cho trẻ như một vị khách mời danh dự để đánh dấu ngày trẻ rụng chiếc răng đầu tiên hay là "sự kiện" trẻ làm quen thêm một môn học mới.
Dạy trẻ cách suy nghĩ tích cực trước khi phải chịu đựng lối suy nghĩ tiêu cực. Thay vì chỉ cho trẻ rằng chúng nhơ nhếch như thế nào khi ăn xong bữa tối hãy nhìn âu yếm, có phần tinh nghịch nói rằng " Có vẻ như con có một bữa ăn tuyệt vời nhỉ?"
Đọc sách trước khi đưa chúng đi ngủ thậm chí lúc đó đã khuya và bạn đã thấm mệt. Đừng quên đọc sách cho trẻ nghe ngay khi chúng đã lớn và biết đọc. Đây chính là cơ hội để bạn gần chúng hơn.
Thỉnh thoảng mở cuốn album thời còn bé của trẻ và kể cho chúng nghe những câu chuyện ngày đầu chập chững.

Kể cho trẻ nghe cảm giác được làm bố mẹ tuyệt vời như thế bào và bạn thích thú cảm với mỗi ngày chúng lớn lên.
Hãy cho trẻ tự lựa chọn quần áo của riêng mình. Điều đó thể hiện cách bạn tôn trọng khả năng tự quyết định của mọi của chúng. Hơn nữa, mọi người sẽ biết rằng bạn không cố gắng ăn diện cho chúng, bạn chẳng phải bận tâm giải thích hay biện minh gì hết.
Cùng vui đùa với trẻ: choi trò ném tuyết, nhúng ngón tay vào sơn vẽ trang và cùng nhau vẽ những điều mình thích hoặc vẽ lên khuôn mặt.
Hãy nắm rõ lịch sinh hoạt của chúng, của bạn bè, thầy giáo để bạn có thể quan tâm hỏi rằng "Con và Rốt có ngồi cạnh nhau trong bữa trưa hôm nay không? Hay thầy giáo "kính đen" còn có hát trong giờ học nhạc nữa không?, tất cả thay vì một câu hỏi "Hôm nay con đã làm gì?", bạn sẽ gợi cho trẻ cách kể chuyện thân mật
Nếu cần thiết bạn có thể dừng lại công việc rửa bát chén hay nói chuyện điện thoại để thực sự lắng nghe khi chúng nói với bạn.
Hãy chỉ chúng một số trò chơi trẻ con như yo-yo, thả diều, bắn bi.. và hãy để chúng chỉ cho bạn những trò chơi mới mà chúng biết từ bạn bè hay ở lớp mẫu giáo.
"Mền nắn rắn buông", hãy để trẻ tập trung vào nỗ lực của bản thân và biết cách vượt qua những "vũng nước" mà bạn vẫn thường chỉ chúng cách tránh.
Ăn tối cùng nhau thậm chí một tuần một lần.
Để mẫu giấy viết những lời yêu thương, những câu chuyện vui, hay những bài thơ, những bài học về lòng yêu thương trong hộp ăn trưa, trong hộp bút hay dán trên đầu dường nếu bạn dậy trước trẻ, tất cả chỉ để cho chúng biết rằng suốt ngày bạn luôn nghĩ về chúng.

Hãy đeo những "trang sức" mà trẻ làm cho bạn và khoe những tác phẩm của chúng một cách tự hào ở những nơi thật đặc biệt.
Cố gắng đừng bao giờ có những hành động bố mẹ bạn từng làm mà bạn thề sẽ không thực hiện với con mình.
Thay vì nói "con làm sai rồi" khi trẻ phạm lỗi hãy nhìn trẻ thật âu yếm "Tại sao con không thử cách này nhỉ?".
Tạo một từ bí mật, một cử chỉ, hay một sự âu yếm rất riêng mà chỉ có hai mẹ (bố) con biết được. Bạn chỉ chia sẻ với trẻ những cử chỉ này với trẻ.
Hãy tặng trẻ món quà vĩnh cửu: cội nguồn và đôi cánh. Nếu chúng muốn tự do, muốn độc lập, hãy tạo điều kiện và khuyến khích chúng đó là một việc làm tốt.
Quên đi ngày hôm qua. Bắt đầu một ngày mới với luồng sinh khí mới. Đó chính là cơ hội ta bắt đầu một mối quan hệ tốt hơn với con mình và yêu chúng hơn khi mỗi ngày trôi qua.
Hãy ôm hôn trẻ và nói rằng "mẹ yêu con lắm" vào mỗi ngày dù chúng bao nhiêu tuổi đi nữa. Trẻ sẽ lớn nhanh trong những nụ hôn ngọt ngào tình yêu thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận