11/11/2018 17:15 GMT+7

10.000 cảnh sát Pháp xuất quân bảo vệ Paris

PHÚC LONG - TƯỜNG NGUYỄN
PHÚC LONG - TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Gần 10.000 nhân viên cảnh sát Pháp đã được huy động để đảm bảo an ninh cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất và Diễn đàn Hòa bình Paris chính thức diễn ra ngày 11-11.

10.000 cảnh sát Pháp xuất quân bảo vệ Paris - Ảnh 1.

Đội Vệ binh Cộng hòa Pháp bảo vệ tại Điện Elysée trong buổi Tổng thống Pháp đón khách mời sáng 11-11 - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner nhấn mạnh rằng "cần phải rất thận trọng", đặc biệt là khi đối mặt với "nguy cơ khủng bố" và "phong trào cực đoan".

Thực ra ngay từ tối 10-11, lực lượng an ninh đã vòng trong vòng ngoài cho sự kiện thưởng thức văn hóa tranh Picasso tại Bảo tàng Orsay do Tổng thống Emmanuel Macron thết đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Angela Merkel và khoảng chục khách quý khác cùng bữa tiệc tối tại chỗ.

10.000 cảnh sát Pháp xuất quân bảo vệ Paris - Ảnh 2.

Cảnh sát vũ trang Pháp tuần tra trung tâm Paris chuẩn bị đón các nguyên thủ về dự lễ tưởng niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất - Ảnh: MINH TRUNG

Trong ngày lễ chính 11-11, thủ đô Paris đón tiếp đến 98 đoàn đại biểu nước ngoài, 72 nguyên thủ và lãnh đạo quốc gia.

Sau lễ kỷ niệm kết thúc 100 năm Thế chiến thứ Nhất diễn ra vào buổi sáng dọc đại lộ Champs-Elysées, sự kiện đinh khác là Diễn đàn Hòa bình Paris được tổ chức từ chiều cùng ngày đến hết ngày 13-11 tại Trung tâm Văn hóa La Villette (quận 19) theo sáng kiến của Tổng thống Macron.

10.000 cảnh sát Pháp xuất quân bảo vệ Paris - Ảnh 3.

Cảnh sát vũ trang Pháp triển khai tuần tra rầm rộ tại trung tâm Paris vào ngày 11-11 chuẩn bị đón các nguyên thủ về dự lễ tưởng niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất - Ảnh: REUTERS

Sở Cảnh sát Paris cho biết một cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump với sự tham gia của hàng ngàn người đã được cảnh sát cho phép tổ chức vào lúc 13h chiều 11-11 tại Quảng trường La République.

Gần 300 nhân viên y tế cũng được huy động phục sự các sự kiện quan trọng tại thủ đô Paris.

10.000 cảnh sát Pháp xuất quân bảo vệ Paris - Ảnh 4.

Công nhân vệ sinh quyét dọn một khu vực tổ chức lễ tưởng niệm gần Nhà thờ Đức bà Paris - Ảnh: MINH TRUNG

Thực ra, từ một tuần qua, hàng loạt sự kiện diễn ra khắp cả nước Pháp. Hơn 1.200 sự kiện độc đáo nhất tại các địa phương đã được một Ủy ban quốc gia dán nhãn "Trăm năm".

Các cuộc triển lãm, các dự án giáo dục, các buổi biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trong thời gian dài, thậm chí vài tháng, nhằm nhắc nhở các thế hệ hiện tại lịch sử đau thương và bi hùng của Pháp và châu Âu, cũng như để tưởng niệm 1,4 triệu binh sĩ Pháp đã hy sinh trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Cũng trong ngày 11-11, chính quyền Paris còn tổ chức lễ khánh thành Đài tưởng niệm những người lính Paris đã ngã xuống vì Tổ quốc trong cuộc chiến 1914-1918. 

Quần thể có chiều dài 280 m và cao 1,3 m, nằm trên đại lộ Ménilmontant (thuộc quận 20), trên đó ghi danh 94.415 liệt sĩ. Tổng chi phí xây dựng khoảng một triệu euro.

PHÚC LONG - TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên