16/12/2020 10:01 GMT+7

100% hộ dân Phú Yên đã có điện lưới quốc gia

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Làng kinh tế mới Lạc Sanh (xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã được đóng điện lưới quốc gia. Đến nay điện lưới quốc gia đã phủ đến toàn bộ 100% hộ dân tại tỉnh Phú Yên.

100% hộ dân Phú Yên đã có điện lưới quốc gia - Ảnh 1.

Công nhân Điện lực Phú Yên đóng điện cho làng kinh tế mới Lạc Sanh - Ảnh: DUY THANH

Chiều 15-12, Công ty Điện lực Phú Yên tổ chức lễ nghiệm thu, đóng điện lưới quốc gia cho làng kinh tế mới Lạc Sanh. Đây là làng kinh tế mới được hình thành từ năm 1978, hiện có 14 hộ gia đình với 43 người dân sinh sống. Dù chỉ ở cách quốc lộ 29 chừng 5km, nhưng vì là vùng lõm, dân cư thưa thớt, lại nằm sát bìa núi, không đủ điều kiện để xây dựng đường dây mới với nguồn kinh phí khá lớn, nên suốt 42 năm qua dân Lạc Sanh sống cảnh đèn dầu.

Ông Lê Minh Trung - phó giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên cho hay năm 2015, Bộ Công thương đã phê duyệt hạng mục cấp điện làng Lạc Sanh vào danh mục đầu tư cấp điện trong dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020 với tổng vốn đầu tư 3,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, do Chính phủ chưa bố trí được nguồn ngân sách nên dự án chưa thể triển khai.

Năm 2020, Công ty Điện lực Phú Yên quyết định sử dụng nguồn tiết kiệm để đầu tư công trình cấp điện làng Lạc Sanh với tổng vốn trên 2 tỉ đồng. Công trình gồm xây dựng trên 3km đường dây 22kV, gần 1 km đường dây hạ áp và 1 trạm biến áp 100kVA, được triển khai trong 90 ngày.

"Đây là dự án đưa điện về vùng "lõm" cuối cùng của tỉnh ở Phú Yên được triển khai bằng nguồn vốn của ngành điện. Sự kiện làng Lạc Sanh được đóng điện đánh dấu việc hoàn thành mục tiêu 100% các hộ dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên được sử dụng điện từ điện lưới quốc gia" - ông Trung thông tin.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Nguyên Thảo - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - nói rằng việc điện lưới quốc gia về với làng kinh tế mới Lạc Sanh không chỉ đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, sớm đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trong làng, mà còn là tiền đề để các nhà đầu tư "đánh thức" tiềm năng du lịch được đánh giá khá lớn ở khu vực này.

Tổng công ty Phát điện 2 tặng 80 bộ máy tính cho các trường học ở Phú Yên, Bình Định

20201215 trao may tinh

Đại diện Tổng công ty Phát điện 2 trao bảng tượng trưng tặng 80 bộ máy vi tính cho các trường học vùng lũ bão Phú Yên và Bình Định - Ảnh: DUY THANH

Cùng ngày, tại huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên), Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức lễ trao 40 bộ máy vi tính cho 4 trường học tại tỉnh Phú Yên. Theo kế hoạch ngày 16-12, đơn vị này trao 40 bộ máy vi tính cho các trường học ở tỉnh Bình Định. Tổng số tiền hỗ trợ máy vi tính cho trường học của 2 tỉnh là 800 triệu đồng.

Ông Võ Trà Dũng - chánh văn phòng Tổng công ty Phát điện 2 - cho hay đây là chương trình "Tháng tri ân khách hàng - hướng về miền Trung" của đơn vị, dành sự hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ, bão. Trước đó, Tổng công ty Phát điện 2 cũng đã hỗ trợ 2,2 tỉ đồng cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do bão và lũ lụt gây ra.

Tổng công ty Phát điện 2 'chung sức' hơn 2,6 tỉ đồng Tổng công ty Phát điện 2 "chung sức" hơn 2,6 tỉ đồng

TTO - Sáng 19-5 tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) diễn ra lễ khởi công dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 1, do Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2), Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh điện lực TP.HCM làm chủ đầu tư.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên