12/12/2018 19:52 GMT+7

“Ốc Đảo” cồn Bần Chát hòa điện lưới quốc gia

ĐẶNG HUY HOÀNG
ĐẶNG HUY HOÀNG

TTO - Sau hơn 3 tháng triển khai, công trình cấp điện lưới quốc gia cho 146 hộ dân Cồn Bần Chát hay còn gọi là cồn An Lộc (ấp An Lộc, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh) đã hoàn thành trong niềm hân hoan của người dân.

“Ốc Đảo” cồn Bần Chát hòa điện lưới quốc gia - Ảnh 1.

Công nhân Điện lực Cầu Kè đóng điện vận hành trạm biến áp An Lộc 2 - Ảnh: Đặng Huy Hoàng

Ngày 12-12, gần 200 hộ dân tại ấp An Lộc (Cồn An Lộc) xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh vui mừng đón nhận dòng điện lưới quốc gia và đây là công trình thứ hai có đường dây cáp ngầm vượt sông, mà Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai xây dựng trong năm 2018, sau công trình cấp điện cồn Phụng (xã Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh).

Công trình cấp điện Cồn An Lộc có tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn vốn vay của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) giao Công ty Điện lực Trà Vinh làm chủ đầu tư.

Theo đó, quy mô gồm xây dựng đường dây trung áp 3 pha trên không 3,997 km, đường dây trung áp 3 pha ngầm hoá 0,722 km, đường dây hạ áp 3 pha trên không 5,564 km, 4 trạm biến áp với dung lượng 450 KVA, để cấp điện cho 146 hộ dân với hơn 720 nhân khẩu.

Công trình cấp điện "ốc đảo" cồn An Lộc mang ý nghĩa dân sinh rất lớn, đáp ứng nguyện vọng, niềm mong mỏi của hàng trăm hộ dân sinh sống "ốc đảo" từ suốt nhiều năm qua. Điện lưới quốc gia về, ai nấy cũng đều vui mừng, chị Nguyễn Thị Tuyết xúc động, chia sẻ:

"Cha tui ông Nguyễn Văn On, 87 tuổi bị căn bệnh kéo dài, có thể không qua khỏi, nhưng dặn dò các con chúng tôi phải kéo điện trong ngày hôm nay, để ông thấy "điện trên ốc đảo", chết cũng mãn nguyện"

Ông Nguyễn Văn Tài, một người dân tại đây,i không thể diễn tả được cảm xúc vì quá hạnh phúc và vui mừng, ông cho biết gia đình ông có trên 11 ha đất nông nghiệp trồng cây ăn trái (xoài, nhãn, chôm chôm…) trước đây canh tác tự nhiên, năng suất thấp và không ổn định.

"Nay đã có điện rồi tui đã mua sắm mô - tưa, sử dụng máy bơm nước tưới tiêu, phun thuốc và cho cây ra trái nghịch mùa. Ngoài ra kết hợp nuôi thả cá trên ao, nuôi gà thả lan trong vườn … hiệu quả kinh tế tăng gấp bội phần, đời sống người dân "ốc đảo" chúng tôi đổi đời từ đây." – ông Tài nói.

“Ốc Đảo” cồn Bần Chát hòa điện lưới quốc gia - Ảnh 2.

Đóng điện vận hành công trình cấp điện “ốc đảo” cồn An Lộc - Ảnh: Đặng Huy Hoàng

Điện lưới quốc gia đến đúng vào những ngày cuối cùng của năm 2018, chắc chắn giúp ích rất nhiều cho việc tăng diện tích trồng ăn trái đặc sản, trồng màu xen canh trên đất vườn, mở rộng diện tích nuôi tôm cá nước ngọt trên mảnh đất phù sa màu mở của "ốc đảo" này.

Theo bà Ngô Thị Lệ Trinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tân cho biết cù lao An Lộc là vùng đất thổ nhưỡng tốt, cây trái xum xê và có nhiều loại cây đặc sản có giá trị kinh tế cao như xoài cát chu; nhãn da bò, xuồng vàng; chôm chôm… có điện về chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, để người dân tận dụng nguồn điện, phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương mình. Mặt khác chính quyền địa phương sẽ kiến nghị về trên thành lập khu du lịch sinh thái vườn, góp phần phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng, an sinh trên "ốc đảo" này.

Sau nhiều năm chờ đợi, đến nay "ốc đảo" xa xôi của tỉnh Trà Vinh đã được hòa điện lưới quốc gia. Đây là tiền đề để người dân "ốc đảo" có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế. Dự án sẽ góp phần nâng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần phát triển kinh tế xã hội của "ốc đảo", đảm bảo an ninh chính trị trong khu vực này.

Những năm qua, ngành điện dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống điện ở khu vực nông thôn, góp phần thay đổi tập quán và quy mô canh tác, thâm canh, tăng năng suất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều công trình kéo điện được thực hieneh như: kéo điện vượt Sông Tiền về 2 xã đảo cuối cùng của tỉnh (Hòa Minh và Long Hòa) và Sông Hậu cấp điện cho 2 ấp cù lao Tân Quy và Tân Quy 1 (An Phú Tân, huyện Cầu Kè); cấp điện cho các "ốc đảo": cù lao Long Trị (Long Đức, thành phố Trà Vinh), cồn Phụng, cồn An Lộc, góp phần nâng số hộ sử dụng điện toàn tỉnh đạt trên 98,87%.

Ông Huỳnh Chí Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh chia sẻ:

"Sau dự án này theo kế hoạch và nguồn vốn sắp tới khi được cấp trên phê duyệt, Công ty Điện lực Trà Vinh tiếp tục triển khai các dự án: Cải tạo nâng cấp lưới điện phân phối tại các thành phố vừa và nhỏ của tỉnh Trà Vinh vay vốn Kfw-Giai đoạn 2 với tổng mức vốn đầu tư khoảng 111 tỷ đồng; Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020 do EVN làm chủ đầu tư, vốn đầu tư 307,7 tỷ đồng, để cấp điện cho khoảng 12.269 hộ dân."

ĐẶNG HUY HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên