Xe
15/06/2017 15:41 GMT+7

10 xe ôtô 'Made in USA' tốt nhất năm 2017

TRÙNG DƯƠNG (Tin, ảnh: Autoblog)
TRÙNG DƯƠNG (Tin, ảnh: Autoblog)

TTO - Trường Đại học kinh doanh Hoa Kỳ Kogod (Washington, DC) vừa công bố danh sách 10 mẫu xe ôtô 'Made in USA' tốt nhất năm 2017.

Chevrolet-Corvette nằm trong 10 xe ôtô “Made in USA” tốt nhất 2017
Chevrolet-Corvette nằm trong 10 xe ôtô “Made in USA” tốt nhất 2017 - Ảnh: GMotors

 

Các chuyên gia thực hiện cuộc thăm dò, khảo sát và đánh giá thường niên trên diện rộng để tìm ra những mẫu xe ôtô “Made in USA” tốt nhất năm 2017, dựa vào các tiêu chí sau: địa điểm lắp ráp, nơi sản xuất phụ tùng xe, nơi đặt trụ sở công ty mẹ, nơi diễn ra nghiên cứu và phát triển, nơi lợi nhuận đổ về.

Bên cạnh yếu tố “xe được sản xuất tại Mỹ”, người tiêu dùng còn chú trọng vào mẫu mã đẹp, khả năng vận hành tốt và phù hợp với nhu cầu của họ.

Sau đây là 10 mẫu xe ôtô “Made in USA” tốt nhất năm 2017:

Thứ hạng cao nhất thuộc về chiếc Buick Enclave
Thứ hạng cao nhất thuộc về chiếc Buick Enclave

Buick là một thương hiệu xe ôtô khá xa lạ ở Việt Nam nhưng là một hãng con của GMC rất phổ biến ở Mỹ. Chiếc Buick Enclave có cùng nền tảng với chiếc Traverse, tuy nhiên nội thất của nó khá thoải mái hơn mẫu Traverse.

Thế hệ tiếp theo của chiếc Enclave sẽ được phát triển dựa trên chiếc Traverse, nhưng có khối lượng nhẹ hơn so với Traverse.

Chevrolet Traverse đứng vị trí thứ 2, rộng rãi hơn so với người anh em của nó là chiếc Acadia
Chevrolet Traverse đứng vị trí thứ 2, rộng rãi hơn so với người anh em của nó là chiếc Acadia
GMC Acadia đứng vị trí thứ 3. Đây là một trong ba chiếc crossover của GM thỏa mãn phần lớn nhu cầu của người Mỹ, với chỗ ngồi thoải mái, tạo cảm giác dễ chịu khi lái
Ford F-150 rơi xuống vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng năm nay. F-150 từng là chiếc pick-up bán nhiều nhất ở Mỹ vào năm ngoái
Ford F-150 rơi xuống vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng năm nay. F-150 từng là chiếc pick-up bán nhiều nhất ở Mỹ vào năm ngoái
Chevrolet Corvette là chiếc xe thể thao tinh túy trong ngành công nghiệp ôtô tại Mỹ, thuyết phục những ai đam mê tốc độ bởi khả năng tăng tốc và xử lý mượt mà. Chưa kể nội thất sang trọng, bắt mắt
Jeep Wrangler gợi lại những hình ảnh chiếc xe Jeep cơ bắp của quân đội Hoa Kỳ, được chế tạo trong Thế chiến thứ 2. Jeep Wrangler có thể chạy tốt ở các địa hình đá, cát, tuyết. Tuy nhiên khả năng off-road của nó còn hạn chế trên đoạn đường bình thường
Ford Expedition hiện đại hơn, với nội thất được cải tiến hoàn toàn. Trên xe được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, và nhiều tính năng an toàn khác 
Lincoln Navigator đứng vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng này
Ford Taurus thế hệ mới được cho là khá mượt mà, gây ấn tượng với cửa sổ trời toàn cảnh. Tuy được hãng Mỹ chế tạo, nhưng thiết kế của xe được đánh giá phù hợp với người châu Á
Cadillac ATS (AWD sedan) đứng vị trí cuối bảng xếp hạng này. Mẫu xe này lần nữa khẳng định việc hãng xe đã tìm ra sự cân bằng tốt nhất giữa nét đẹp thể thao vào sự sang trọng, đồng thời đi đúng hướng thiết kế của một chiếc sedan kiểu Mỹ
TRÙNG DƯƠNG (Tin, ảnh: Autoblog)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên