Ông Lê Quang Cường, thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi các cơ quan báo chí phối hợp với ngành y tế tuyên truyền để hành động thường xuyên rửa tay sạch dần dần trở thành nếp sống văn minh của toàn xã hội.
Theo ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, từ nay đến 2016, mỗi năm sẽ có khoảng 10 tỉ đồng được sử dụng để tặng xà phòng và tuyên truyền rửa tay sạch, phòng chống bệnh tật cho 1,8 triệu người dân.
Trong đó, từ nay đến tháng 5-2014, các hoạt động của chương trình sẽ được triển khai tại 18 tỉnh thành gồm Hà Nội, TP.HCM, Hà Tĩnh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Điện Biên, Yên Bái, Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa.
Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng được Liên hiệp quốc phát động từ 2008, nhằm gữi tới toàn thể thế giới thông điệp cải thiện thói quen vệ sinh cá nhân và nâng cao chất lượng cuộc sống.
VN là một trong số những quốc gia có tỷ lệ rửa tay sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, trước khi chăm sóc hoặc chế biến món ăn cho trẻ em… rất thấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận