![]() |
Thí nghiệm tệ hại nhất: Vào năm 1962, các nhà khoa học Mỹ muốn biết điều gì xảy ra với voi khi tiêm ma túy. Kết quả: chú voi xấu số qua đời |
Dưới đây là top 10 các thí nghiệm "dở hơi" nhất mọi thời đại do tạp chí New Scientist (Khoa học) bình chọn:
1. Năm 1962, Warren Thomas, giám đốc vườn thú Lincoln Park ở thành phố Oklahoma tò mò không biết điều gì sẽ xảy ra với 1 con voi khi tiêm loại ma túy mạnh gây ảo giác (LSD). Ông và đồng sự đã thử tiêm cho con voi 1 xi-lanh đầy LSD, gấp 3.000 liều lượng cho phép đối với con người. Con voi đã rống lên dữ dội và lăn ra chết một giờ sau đó.
2. Vào thập niên 1960, một máy bay cất cánh từ California (Mỹ) cùng với 10 người lính - những người chỉ nghĩ là đang diễn tập. Sau khi lên đến độ cao 1.524m, đột nhiên máy bay đảo và bắt đầu rơi. Thông qua hệ thống liên lạc, phi công thông báo máy bay gặp sự cố và có thể rơi. Những người lính được phát mẫu đơn điền vào giấy bảo hiểm sau khi họ chết.
Tất nhiên sau đó không có chuyện gì xảy ra, còn các nhà nghiên cứu kết luận rằng các hành khách đi máy bay khi nghe tin mình phải chết vì tai nạn sẽ viết sai chính tả nhiều hơn khi kiểm tra viết!

3.
Một thí nghiệm khác do nhà phẫu thuật Liên Xô Vladimir Demikhov thực hiện vào năm 1954: ông công bố đã tạo được chó 2 đầu bằng cách ghép đầu, vai và 2 chân trước của một con chó con vào cổ một con chó chăn cừu. Con vật này chỉ sống được 6 ngày.Demikhov sau đó đã lặp lại thí nghiệm này 19 lần trong suốt 15 năm, với kết quả khả quan nhất là một trong số các con vật 2 đầu này sống được 1 tháng.
4. Nhà tâm lý học người Mỹ Clarence Leuba đã tiến hành thí nghiệm để khám phá xem cười khi bị cù lét là phản ứng được học hay tự nhiên, và người "bị" thí nghiệm là con trai mới sinh của ông, sau đó là con gái.
5. Năm 1942, Lawrence LeShan, nhà nghiên cứu ở Virginia (Mỹ) đã đứng trong phòng ngủ của bọn trẻ và lặp đi lặp lại câu: “Mùi vị móng tay rất kinh khủng” để bọn trẻ bỏ thói quen cắn móng tay khi chúng ngủ.
6. Nhà nghiên cứu về giấc ngủ Ian Oswald của ĐH Edinburgh tự hỏi có thể ngủ với đôi mắt mở hay không? Trong một thí nghiệm thực hiện năm 1960, ông đã để các tình nguyện nằm trên giường, dán cho mắt mở ra, đặt đèn flash trước mắt, gắn điện cực kích điện ở chân tạo điện giật và bật nhạc lớn vào tai họ.
Cuối cùng chỉ 3 tình nguyện viên đồng ý tham gia thí nghiệm. Bất chấp những tác động tới giấc ngủ, thiết bị giám sát não EEG cho biết họ cũng ngủ được 12 phút!
7. Vào năm 1924, Carney Landis thuộc ĐH Minnesota trình bày nghiên cứu biểu thị sự ghê tởm trên gương mặt. Để tăng sự biểu thị, ông cho người tham gia thí nghiệm ngửi mùi ammoniac, đặt tay vào trong xô chứa ếch và xem hình ảnh khiêu dâm.
8. Một thí nghiệm khác của bác sĩ Stubbins Ffirth ở Philadelphia (Mỹ), thực hiện vào năm 1800. Để chứng minh bệnh sốt rét không lây nhiễm, đầu tiên ông đổ chất nôn mửa của người bệnh sốt rét vào vết thương của mình, sau đó uống nó. Ông không bị lây bệnh vì sốt rét là bệnh lây nhiễm trực tiếp qua đường máu.
9. Năm 1930, nhà khoa học Robert Cornish thuộc ĐH California đã đặt tử thi lên bập bênh, tạo chuyển động lên xuống để tuần hoàn máu và tiêm adrenalin và chất chống đông vào tử thi. Khi không được thực hiện thí nghiệm tại nơi làm việc, Cornish tiếp tục thí nghiệm ở nhà. Thomas McMonigle, một tử tù sắp chết đã tình nguyện làm vật thí nghiệm cho Cornish nhưng chính quyền bang California bác bỏ vì lo sợ rằng McMonigle sẽ sống lại, và như thế họ sẽ phải trả tự do cho hắn.
10. Khi thí nghiệm về mức độ kích thích tình dục của gà tây, các nhà khoa học thuộc ĐH bang Pennsylvania, Mỹ nhận thấy những con gà tây trống có thể lao vào giao phối với gà tây mái giả và dù có tháo các bộ phận của con vật giả này ra, chú gà trống vẫn bị kích thích!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận