12/12/2020 22:16 GMT+7

10 thanh niên làm khoa học xuất sắc nhận giải thưởng 'Quả cầu vàng' năm 2020

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - 10 thanh niên làm khoa học xuất sắc trên 5 lĩnh vực công nghệ thông tin, y dược, sinh học, môi trường, vật liệu mới đã vinh dự nhận giải thưởng 'Quả cầu vàng' năm 2020.

10 thanh niên làm khoa học xuất sắc nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2020 - Ảnh 1.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Lê Duy (33 tuổi, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, lĩnh vực công nghệ y dược) nhận giải thưởng "Quả cầu vàng" năm 2020 - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Tối 12-12 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn trao giải thưởng "Quả cầu vàng" năm 2020 cho 10 gương thanh niên làm khoa học xuất sắc nhất.

Giải thưởng hàng năm nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc dưới 35 tuổi trên 5 lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ y dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, công nghệ vật liệu mới.

Năm nay xuất hiện nhiều gương mặt nhà khoa học trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới. Tuy nhiên do dịch COVID-19, chỉ có 5/10 gương mặt "Quả cầu vàng" xuất hiện tại lễ vinh danh.

10 thanh niên làm khoa học xuất sắc nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2020 - Ảnh 2.

Gương mặt nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2020 - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Cũng trong sự kiện, Trung ương Đoàn đã trao giải thưởng "Nữ sinh viên tiêu biểu" trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2020 cho 20 nữ sinh tiêu biểu trên toàn quốc.

10 gương mặt "Quả cầu vàng" năm 2020

1. Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Lê Duy (33 tuổi, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, lĩnh vực công nghệ y dược): 25 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế, tác giả chính giáo trình "Miễn dịch đại cương", thành tích trong công tác phòng chống COVID-19.

2. Tiến sĩ, bác sĩ Đào Văn Tú (35 tuổi, giám đốc Trung tâm nghiên cứu lâm sàng, Bệnh viện K Hà Nội, lĩnh vực công nghệ y dược): 6 bài báo khoa học công bố quốc tế, chủ nhiệm 8 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, chủ nhiệm 1 đề tài cấp quốc gia, 3 thử nghiệm lâm sàng. Tham gia nhiều hoạt động khám, chữa bệnh tình nguyện, khám sàng lọc ung thư.

qua cau vang 3

Năm nay do dịch COVID-19, chỉ có 5/10 gương mặt "Quả cầu vàng" xuất hiện tại lễ vinh danh - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

3. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Chinh (30 tuổi, nghiên cứu viên, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM, lĩnh vực công nghệ sinh học): 37 bài báo khoa học công bố quốc tế, tham gia phản biện cho 16 tạp chí ISI.

4. Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm (31 tuổi, giảng viên, Viện Sáng kiến sức khoẻ toàn cầu, Trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng, lĩnh vực công nghệ sinh học): 17 bài báo công bố quốc tế, tham gia 9 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học tại Hàn Quốc, 2 giải thưởng báo cáo xuất sắc tại Hàn Quốc.

5. Tiến sĩ Huỳnh Thể Hiện (32 tuổi, nghiên cứu sau tiến sĩ, Viện Công nghệ quốc gia Kumoh, Hàn Quốc, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông): 58 bài báo công bố quốc tế, 2 báo cáo quốc tế xuất sắc, đồng tác giả 3 sáng chế, chủ nhiệm 1 đề tài khoa học cấp quốc gia.

6. Tiến sĩ Lý Quang Việt (35 tuổi, nghiên cứu sau tiến sĩ, Trung tâm quốc gia hợp tác quốc tế nghiên cứu về kỹ thuật và khoa học màng lọc Trường ĐH Công nghiệp Thiên Tân, Trung Quốc, lĩnh vực công nghệ môi trường): 25 bài báo khoa học công bố quốc tế; nghiên cứu viên chính một đề tài cấp quốc gia tại Trung Quốc.

7. Tiến sĩ Đặng Đức Huy (32 tuổi, giáo sư tập sự, Trường ĐH Trent, Canada, lĩnh vực công nghệ môi trường): 21 bài báo khoa học công bố quốc tế, tác giả chính 1 báo cáo khoa học xuất sắc tại hội thảo khoa học quốc tế; biên tập chịu trách nhiệm số đặc biệt "Tác động của ô nhiễm công nghệ cao lên môi trường"; luận án tiến sĩ xuất sắc.

8. Tiến sĩ Trần Văn Huy (35 tuổi, điều phối viên hợp tác quốc tế, Hiệp hội ngành nước Úc, lĩnh vực công nghệ môi trường): 11 bài báo khoa học quốc tế; tác giả chính 2 báo cáo xuất sắc và 3 báo cáo đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo quốc tế; 3 giải nhất, 1 giải nhì quốc tế; sáng lập và điều hành page của Mạng lưới chuyên gia trẻ ngành Nước Việt Nam.

9. Tiến sĩ Nguyễn Phan Thắng (33 tuổi, giáo sư tập sự, Trường ĐH Gachon, Hàn Quốc, lĩnh vực công nghệ vật liệu mới): 43 bài báo khoa học công bố quốc tế; khen thưởng của đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

10. Tiến sĩ Đoàn Lê Hoàng Tân (33 tuổi, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử, ĐHQG TP.HCM): 26 bài báo khoa học công bố quốc tế; 3 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế; chủ nhiệm 4 đề tài cấp cơ sở, thư ký khoa học 1 đề tài cấp bộ; đồng tác giả 1 sáng chế Mỹ và tác giả chính 1 sáng chế trong nước.

Các nhà khoa học Việt Nam trong top 100.000 có ảnh hưởng nhất thế giới 2020 Các nhà khoa học Việt Nam trong top 100.000 có ảnh hưởng nhất thế giới 2020

Tháng 10 vừa qua, tạp chí PloS Biology của Mỹ công bố danh sách top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020 (dữ liệu từ 2019 trở về trước).

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên