Giáo hoàng John Paul II qua đời cùng với việc Hồng y Niên trưởng Joseph Ratzinger lên kế vị với niên hiệu Benedict XVI là sự kiện nổi bật thứ nhì.
Tiếp theo là tình hình Iraq, nơi mà các tin tức về bạo lực và chính trị tràn ngập các chương trình thời sự dường như mỗi ngày. Trong năm 2002 và 2003, sự kiện Iraq đã dẫn đầu bình chọn này. Còn trong năm 2004, Iraq xếp thứ nhì sau cuộc bầu chọn tổng thống Hoa Kỳ 2004 (ông Bush lần thứ hai đắc cử).
Sau đây là 10 sự kiện thế giới được quan tâm nhất 2005 do AP bình chọn:
1. Bão Katrina: Mỗi ngày một biến chuyển, cả nước Mỹ biết điều đó. Thế nhưng, ngay khi Katrina suy yếu từ cấp độ đáng sợ là cấp 5, sự ảnh hưởng của cơn bão hung hãn vẫn làm người ta choáng váng: hơn 1.300 người chết tại năm tiểu bang, gây thiệt hại vùng duyên hải Vịnh Mississippi và lụt lội 80% diện tích New Orleans, làm thay đổi địa chất khu vực thành thị rộng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Các cơn bão Wilma và Rita sau đó cũng ảnh hưởng nghiêm trọng.
![]() |
![]() |
Lực lượng cứu hộ giải thoát một gia đình bị nạn tại vịnh St. Louis từ mái nhà | Leonard Thomas, 23 tuổi, bật khóc khi lực lượng đặc biệt của chính phủ dỡ tung ngôi nhà của gia đình anh 5-9-2005 |
2:Giáo hoàng đổi ngôi: Sự qua đời của Đức John Paul II - vị giáo hoàng không phải người Ý trong vòng 455 năm qua - đã kết thúc triều đại dài hơi thứ ba (26 năm) trong lịch sử giáo hội Công giáo. Như thể đánh dấu ảnh hưởng to lớn này, hàng triệu người, các nguyên thủ quốc gia sừng sỏ khắp thế giới đã đến dự lễ tang của Ngài. Đức Hồng y Joseph Ratzinger người Đức đã tiếp tục đường lối của vị tiền nhiệm, trở thành vị giáo hoàng mới và lập tức bỏ qua khoảng thời gian phải chờ đợi thông thường để thúc tiến việc phong thánh cho Đức John Paul II.
![]() |
![]() |
Tang lễ Giáo hoàng John Paul II | “Wir Sind Papst! - Chúng ta đã có Giáo hoàng!” |
3.Iraq: Cũng như năm 2004, tin tức về tình hình chiến sự Iraq đầy đau thương tang tóc, bao gồm làn sóng đánh bom cảm tử chống phá cho đến việc hứa hẹn - người Iraq đi bầu lãnh đạo mới và tranh luận về sự khác biệt của hiến pháp mới. Tổng số lính Mỹ tử trận tại Iraq đã vượt qua con số 2.000. Tổng thống Bush ước tính số lính Iraq thiệt mạng là 30.000 người. Tuy nhiên ông vẫn giữ ý định để lại lực lượng Mỹ tới khi nào quân Iraq có thể tự “dẹp loạn”.
![]() |
![]() |
Cử tri Iraq với những ngón tay còn lấm mực vừa đi bầu ngày 1-10-2005. Họ đang giơ cao bức ảnh của giáo sĩ quá cố Mohammed Baqer al-Hakim | Thân quyến than khóc bên quan tài của đứa trẻ 9 tuổi ở Baghdad bị giết chết trong một vụ đánh bom tự sát |
4.Tòa án Tối cao: Không chỉ từ năm 1994, Tòa án Tối cao của Mỹ mới có sự trống ngôi. Năm nay, vị trí này liên tục thay đổi sau quyết định về hưu của Sandra Day O'Connor - nữ chánh án đầu tiên của Tòa án Tối cao và cái chết ở tuổi 80 của Chánh án William Rehnquist vào ngày 3-9. John Roberts tưởng đã êm xuối lên kế vị Rehnquist, tuy nhiên Tổng thống Bush lại bổ nhiệm luật sư Nhà Trắng Harriet Miers. Bà này sau đó đã rút lui vì không chịu nổi chỉ trích của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Người được bổ nhiệm sắp tới, Samuel Alito, có thể phải đối mặt gay gắt với đảng Dân chủ trong ngày đăng quang đầu năm sau.
![]() |
Sandra Day O'Connor, phải, và ứng viên John Roberts đi bên nhau khi quan tài vị chánh án William H. Rehnquist được mang tới Tòa án Tối cao vào 9-2005. |
5.Giá dầu: Giá dầu thô đội lên đến đỉnh điểm trong lịch sử - gần 71 USD/thùng vào tháng 8 trước khi giảm nhẹ sau đó. Giá dầu tăng khiến người lái xe phải suy nghĩ cân nhắc về thói quen sử dụng xe cộ của mình. Ngành hàng không của Mỹ bị ảnh hưởng khá nặng nề. Ước tính trong năm 2005, nước Mỹ phải trả thêm 9 tỉ USD tiền nhiên liệu cho máy bay so với năm 2004.
![]() |
Giá dầu tăng trên 3 USD/gallon tại một trạm xăng ở Boston, Massachuset |
![]() |
Thoát chạy khỏi trạm xe điện ngầm Edgware Road |
7.Động đất châu Á: Trận động đất kinh hoàng gần biên giới Pakistan-Ấn Độ đã lấy đi sinh mạng 87.000 người và để lại ba triệu người mất nhà cửa. Các quan chức đang tiếp tục kêu gọi cứu trợ khẩn cấp khi mùa đông đang tới trên mảnh đất nghiệt ngã này.
![]() |
Những người sống sót đứng trên đống đổ nát của một toà nhà ở Muzaffarabad, thủ đô của người Pakistan khu vực Kashmir vào 1-11-2005 |
![]() |
Một người biểu tình lên án vấn đề “an tử” bên ngoài bệnh viện của Terri Schiavo ở Pinellas Park, Florida. Dòng chữ phía sau cô tạm dịch: “Chính phủ chúng ta đã quá rối rắm đến nỗi không thể bảo vệ sự sống của một phụ nữ vô tội sao?” |
9.Rò rỉ thông tin CIA: I. Lewis Libby - chánh văn phòng của phó tổng thống Dick Cheney - chính thức bị buộc tội; nhiều nhà báo nổi tiếng khác cũng liên quan tới vụ rò rỉ thông tin. Chuyện bị phơi bày khi một bồi thẩm đoàn điều tra vụ danh tánh của bà Valerie Plame là một điệp viên của CIA bị tiết lộ trên báo chí 2003. Đây có thể coi là hành động trả thù chồng bà, một cựu đại sứ Mỹ ở châu Phi đã chỉ trích Nhà Trắng về các thông tìn tình báo tiền chiến tranh Iraq.
![]() |
Valerie Plame đã bị lộ thân phận! |
![]() |
Một trong những bức ảnh khôi hài nhất của Tổng thống Bush trong năm khi cố gắng mở một cánh cửa đã khóa kín sau bài phát biểu tại buổi họp báo ở Bắc Kinh 20-11 |
Theo sau Top 10 sự kiện hàng đầu là các tin tức liên quan tới việc luận tội cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein, vụ sa thải nhân viên ở công ty General Motors, cựu nhân viên FBI Mark Felt chính là nhân vật Deep Throat trong vụ Watergate.
Sau khi bình chọn danh sách trên, những người bình chọn cũng được yêu cầu viết bình luận về bảng danh sách này. Mark Bowden, biên tập của tờ The Gazette đã có cái nhìn tổng quát: “Thế giới năm 2005 đã phải hứng chịu nhiều nỗi đau từ một loạt các thảm họa của thiên nhiên. Và dĩ nhiên, nỗi đau đó còn do chính chúng ta gây ra: chiến tranh, khủng bố, phiến loạn, bạo lực, tội ác, nghiện ma túy, kinh doanh lừa lọc… Chưa bao giờ ngành tin tức có một ngày rảnh rang buồn tẻ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận