23/10/2013 15:32 GMT+7

10 nước cùng diễn tập ứng phó thảm họa Siêu bão Neptune

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Một cuộc diễn tập đối phó với Siêu bão Neptune do Việt Nam đăng cai với sự tham dự của 10 nước Asean, diễn ra vào sáng 23-10 tại Thuỵ An, Ba Vì, Hà Nội.

GWLMEKkV.jpg
Siêu bão Neptune gây sự cố cháy nổ kho hoá chất, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam cùng Brunei với trang bị đặc chủng đã khắc phục và cứu người bị nạn - Ảnh: T.Phùng

Lấy bối cảnh, siêu bão Neptune mạnh cấp 13, giật cấp 16 đổ bộ vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, tâm bão đi qua Nam Định và Thủ đô Hà Nội gây thiệt hại nghiêm trọng khiến 2.000 người chết, gần 2.500 người bị thương và khoảng 1.000 mất tích... Cùng với đó, khu vực phía Tây Hà Nội bị ngập lụt, cơ sở hoá chất bị sập đổ, rò rỉ, phát tán chất độc...

Chính phủ Việt Nam đã ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu trợ giúp khu vực và quốc tế. Các lực lượng cứu trợ đến từ các nước Asean đã đến hỗ trợ Việt Nam: sơ tán khẩn cấp người dân vùng ngập lụt, tìm kiếm cứu nạn (TKCN) sập đổ công trình, TKCN trong sự cố hoá chất, hỗ trợ y tế, lập bệnh viện dã chiến.

Đây là cuộc diễn tập do Việt Nam đăng cai tổ chức với sự tham dự của 10 nước Asean (7 nước tham gia diễn tập, 3 nước quan sát viên) và các tổ chức quốc tế.

“Cuộc diễn tập tiến hành tại Việt Nam nhằm đánh giá quy trình chuẩn về điều phối hoạt động ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thảm hoạ khu vực, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thảm hoạ giữa lực lượng của các nước Asean” - Thiếu tướng Phạm Hoài Giang – Chánh văn phòng UBQG TKCN, Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng) – cho biết

Lực lượng tham gia diễn tập có 2.500 người và 698 phương tiện gồm 2 máy bay trực thăng TKCN, 23 xuồng và ca nô, cầu phao quân sự, 245 xe các loại và nhiều thiết bị y tế, thông tin liên lạc khác.

Các nội dung diễn tập có sự tham gia của nước gồm: TKCN sập đổ công trình, TKCN sự cố hoá chất và hỗ trợ y tế. Riêng diễn tập việc sơ tán và cứu trợ khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt do Việt Nam đảm trách với tình huống giả định cứu trợ khẩn cấp 800 người dân trong vùng ngập lụt.

BER1hfrf.jpg
Siêu bão Neptune gây sự cố cháy nổ kho hoá chất, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam cùng Brunei với trang bị đặc chủng đã khắc phục và cứu người bị nạn - Ảnh: T.Phùng
oWphBjuo.jpg
Siêu bão Neptune gây sự cố cháy nổ kho hoá chất, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam cùng Brunei với trang bị đặc chủng đã khắc phục và cứu người bị nạn - Ảnh: T.Phùng
Xf3Sjzsa.jpg
Lực lượng y tế sơ, cấp cứu nạn nhân tại bệnh viện dã chiến - Ảnh: T.Phùng
8NA7Me4k.jpg
Lực lượng y tế sơ, cấp cứu nạn nhân tại bệnh viện dã chiến - Ảnh: T.Phùng
tFIoCxOD.jpg
Một góc bệnh viện dã chiến - Ảnh: T.Phùng
luOTed1N.jpg
Ć 6 nước Asean tham gia diễn tập TKCN sập đổ công trình - Ảnh: T.Phùng
i2kj2E7j.jpgPhóng to
Có 6 nước Asean tham gia diễn tập TKCN sập đổ công trình - Ảnh: T.Phùng
ZYTtXuny.jpgPhóng to
Có 6 nước Asean tham gia diễn tập TKCN sập đổ công trình - Ảnh: T.Phùng
MKStlW6P.jpg
Trực thăng, ca nô tham gia cứu người bị kẹt trong khu vực ngập lụt - Ảnh: T.Phùng
P0SXOPW2.jpg
Trực thăng của Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng PK-KQ) thả phao cứu sinh và cứu người trong vùng ngập - Ảnh: T.Phùng
NPinvVGe.jpg
Trực thăng của Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng PK-KQ) thả phao cứu sinh và cứu người trong vùng ngập - Ảnh: T.Phùng
FwRUqUBb.jpg
Lữ đoàn công binh vượt sông 249 sử dụng phà cứu hộ người dân vùng ngập lụt - Ảnh:T.Phùng
TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên