15/10/2019 20:11 GMT+7

10 năm xây dựng nông thôn mới, nông dân Hải Phòng thu bình quân 55 triệu đồng/năm

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Đó là một phần kết quả sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 mà TP Hải Phòng đạt được bên cạnh hàng loạt kết quả khác góp phần thay đổi căn bản khu vực nông thôn trên địa bàn.

10 năm xây dựng nông thôn mới, nông dân Hải Phòng thu bình quân 55 triệu đồng/năm - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng trồng rau công nghệ cao - Ảnh: TIẾN THẮNG

Chiều 15-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đã đến dự, nghe báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của UBND TP Hải Phòng.

Nông thôn Hải Phòng ngày càng khởi sắc

Theo UBND TP Hải Phòng, sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình này, thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, vượt nhiều chỉ tiêu mà trung ương đề ra trong việc thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn.

Theo kết quả rà soát, số tiêu chí về nông thôn mới bình quân đạt 5,76 tiêu chí/xã, nhiều xã mới đạt 2 - 3 tiêu chí. Tính đến năm 2019, thành phố đã có 139/139 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (bình quân toàn quốc là 50,26% và vùng Đồng bằng sông Hồng là 83,69%).

Chất lượng nhiều tiêu chí cũng đạt ở mức cao hơn so với chuẩn nông thôn mới mà trung ương đề ra. Cụ thể, các trục đường giao thông thôn, xóm, nội đồng đều được bêtông hóa (trung ương quy định chỉ cần cứng hóa). Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp tưới tiêu chủ động đạt 100% (trung ương quy định 80%).

Đặc biệt, tỉ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sạch nông thôn đến nay đã đạt 92,1% (trung ương quy định 65%) và tỉ lệ hộ nghèo hiện còn khoảng 1% (cả nước hiện nay là 4,5%).

10 năm xây dựng nông thôn mới, nông dân Hải Phòng thu bình quân 55 triệu đồng/năm - Ảnh 2.

Nhiều sản phẩm nông sản đa dạng của Hải Phòng được trưng bày trong buổi lễ tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới - Ảnh: TIẾN THẮNG

Từ năm 2016, UBND thành phố Hải Phòng ban hành cơ chế ngân sách thành phố hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng hạ tầng xã nông thôn mới, xác định mức hỗ trợ bình quân cụ thể cho mỗi xã để hoàn thành, đạt chuẩn theo lộ trình từng năm (25 xã năm 2016-2017: hỗ trợ 22 tỉ đồng/xã; 15 xã năm 2018: hỗ trợ 24 tỉ đồng/xã và 50 xã năm 2019: hỗ trợ 25 tỉ đồng/xã).

Thu nhập đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 55 triệu đồng/người/năm (thu nhập bình quân khu vực nông thôn cả nước năm 2018 đạt 35,8 triệu đồng/người/năm), tăng 39,49 triệu đồng so với năm 2010 (15,51 triệu đồng/người/năm) và tăng 18,05 triệu đồng so với năm 2015 (36,95 triệu đồng/người/năm).

Ông Nguyễn Văn Tùng - chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết trong thời gian tới, thành phố tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, tập trung nâng cao chất lượng toàn diện, gắn với giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất khá giả.

Trước mắt, mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025, Hải Phòng phấn đấu hết năm 2020, 100% số huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Tại buổi lễ tổng kết, UBND thành phố tặng cờ thi đua cho 2 tập thể và bằng khen cho 84 tập thể cùng 298 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020.

Nông thôn Hải Phòng phải là "miền quê" đáng sống

Đó là yêu cầu mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra khi phát biểu tại lễ tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của Hải Phòng.

Thủ tướng cho rằng Hải Phòng có rất nhiều sản phẩm nông sản, ẩm thực phong phú đa dạng khi tham quan những gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, tuy nhiên việc đẩy mạnh đô thị hóa trong tương lai thì Hải Phòng sẽ gìn giữ những nông sản này ra sao.

10 năm xây dựng nông thôn mới, nông dân Hải Phòng thu bình quân 55 triệu đồng/năm - Ảnh 3.

Thủ tướng giao chỉ tiêu cho Hải Phòng ngoài xây dựng thành phố đáng sống thì cần phải xây dựng nông thôn trở thành "miền quê" đáng sống - Ảnh: TIẾN THẮNG

Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại của Hải Phòng hiện nay, trong đó sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn quy mô vẫn còn nhỏ, phân tán. Cả nước đã có trên 40 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nhưng Hải Phòng vẫn chưa có huyện nào làm được việc này. Tình trạng rác thải nông thôn, nhất là rác thải nhựa, còn nhiều lo ngại.

"Chúng ta đã có thành phố đáng sống thì cần thêm một tiêu chí nữa là nông thôn Hải Phòng - miền quê đáng sống. Từ nay đến cuối năm 2020, Hải Phòng cần xây dựng phương án cụ thể hơn nữa, nhất là các xã vùng hải đảo như Cát Hải và Bạch Long Vĩ" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Hải Phòng đưa vào khai thác trục Hải Phòng đưa vào khai thác trục 'đường đôi' gần 1.300 tỉ đồng

TTO - Ngày 13-10, UBND TP Hải Phòng chính thức khánh thành Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo, có tổng mức đầu tư 1.290 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên