11/05/2023 14:03 GMT+7

10 lý do phải tới Himalaya một lần trong đời

Mariellen Ward - nữ nhà văn, nhà báo và là một cây bút chuyên về du lịch - nêu 10 lý do để dãy Himalaya trở thành một điểm đến lý tưởng.

10 lý do phải tới Himalaya một lần trong đời - Ảnh 1.

Ngôi đền Kedarnath Yatra hơn 1.200 tuổi thờ vị thần Shiva linh thiêng bậc nhất - Ảnh: India Yug

Bà Mariellen Ward cho rằng Himalaya là nơi các tín đồ đam mê xê dịch nhất định nên đến một lần trong đời. Bà là người nhận được nhiều giải thưởng uy tín của Ấn Độ về những am hiểu và trải nghiệm du lịch độc đáo.

Dưới đây là ý kiến chia sẻ của bà:

Mặc dù là dãy núi trẻ nhất, Himalaya lại là nơi có nhiều ngọn núi cao nhất, bao gồm cả Everest huyền bí - được mệnh danh là nóc nhà thế giới với độ cao hơn 8.850 mét. 

Đỉnh Everest hùng vĩ có sức mạnh khiến tất cả những người leo núi bị thôi thúc chinh phục, ngay cả khi họ biết đó là những thử thách nguy hiểm.

Dãy Himalaya chạy dọc theo phần đông bắc của Ấn Độ, đi qua Pakistan, Afghanistan, Trung Quốc, Bhutan và Nepal. 

Sự kỳ vĩ và những bí ẩn xoay quanh dãy núi này xuất phát từ chính những nền văn hóa ở xung quanh. Đối với người dân địa phương, ngoài đặc điểm địa lý ấn tượng, Himalaya còn có nghĩa là "nơi ở của tuyết". 

Đây cũng là nơi ở của thần Shiva - một trong những vị thần linh thiêng bậc nhất của người Ấn Độ và nhiều vị thần khác.

Có rất nhiều lý do để các tín đồ đam mê xê dịch muốn đến Himalaya, đặc biệt khi mà rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới ngày càng quá tải về lượng khách, bị ô nhiễm hoặc phát triển nhanh quá mức. 

Bạn có thể thử tham gia một chuyến đi bộ đường dài (trekking) có hướng dẫn viên khắp dãy núi Himalaya, chẳng hạn như đi một vòng quanh Annapurna ở Nepal là một ví dụ.

1. Phong cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp

10 lý do phải tới Himalaya một lần trong đời - Ảnh 2.

Dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng - Ảnh: Prakash Mathema/ AFP

Dãy núi Himalaya sở hữu những thước cảnh đáng kinh ngạc, một trong những nơi được xem là đẹp nhất hành tinh. Nhiều nhiếp ảnh gia trên thế giới đến đây để thỏa đam mê chụp ảnh. 

Khi mặt trời mọc hoặc lặn, bạn có thể nhìn thấy những đỉnh núi phủ tuyết trắng phát sáng nhiều màu. 

Phong cảnh trên đồi Tiger ở Darjeeling, được mệnh danh là nữ hoàng đồi núi ở Ấn Độ, hay thung lũng Hoa huyền thoại ở Uttarakhand mang vẻ đẹp mà khó có mỹ từ nào có thể miêu tả được.

2. Văn hóa vùng núi Himalaya

Người dân vùng cao ở Ấn Độ được yêu quý bởi sự thân thiện và giản dị. Nói về sự an toàn, an ninh trong du lịch, dãy Himalaya có lẽ là một trong những điểm đến an toàn trong khu vực. 

Những ngôi làng bình yên, những đoàn người đi hành hương, du lịch tâm linh, các công ty lữ hành cung cấp tour leo núi, thám hiểm nằm rải rác quanh vùng núi và cung cấp các dịch vụ lưu trú an toàn cho du khách ghé thăm

3. Những chuyến đi bộ đường dài giữa các ngọn núi trong dãy Himalaya

10 lý do phải tới Himalaya một lần trong đời - Ảnh 3.

Những đoàn người đi bộ đường dài trên dãy Himalaya - Ảnh: Himalaya Trekking

Dãy Himalaya chạy qua Nepal, một trong những địa điểm trekking hàng đầu trên thế giới. Ngoài ra có thể kể đến những cung đường trekking ấn tượng ở Ấn Độ, đặc biệt là ở Ladakh, Himachal Pradesh và Uttarakhand. 

Đa phần những cung đường uốn lượn này đều mang vẻ đẹp hoang sơ. Bạn có nhiều lựa chọn. Đi bộ đường dài trong ngày tương đối phù hợp với mọi đối tượng du khách, hay thử thách hơn là những chặng đường với những khu vực có độ cao, độ dốc dẫn lên các đỉnh núi hiểm trở.

4. Cái nôi của yoga

10 lý do phải tới Himalaya một lần trong đời - Ảnh 4.

Các yogi đang thực hành các động tác yoga tại Himalaya - Ảnh: Himalaya Yoga and Trek

Vị thần Shiva, tương truyền sống trên núi Kailash ở dãy Himalaya, được xem là bậc thầy đầu tiên khai sinh ra bộ môn yoga, khi ông truyền đạt những triết lý này cho người vợ của mình là Parvati. 

Hiện nay, các bậc thầy về yoga nổi tiếng được biết đến như là những người đã tu luyện và giác ngộ từ những hang động trên dãy núi Himalaya.

Kể từ khi nhóm The Beatles đến thăm vào năm 1968, Rishikesh đã được biết đến trên toàn thế giới như một trung tâm thực hành yoga và thiền định. Kể từ khi bộ môn này ra đời, dãy Himalaya và sự phát triển của yoga đã có nhiều sự liên kết, gắn bó với nhau. 

Đây là nơi lý tưởng để các yogi - tín đồ của bộ môn yoga - có thể nghiêm túc nghiên cứu, thực hành và rèn luyện từ góc độ thể thao, nghệ thuật lẫn khoa học.

5. Tâm linh huyền bí và các vị thần

10 lý do phải tới Himalaya một lần trong đời - Ảnh 5.

Thực hành yoga, trị liệu và thiền định bằng liệu pháp chuông xoay tại Himalaya đang được quan tâm trên toàn thế giới - Ảnh: Book Retreat

Dãy Himalaya là một vùng đất linh thiêng. Nơi đây có rất nhiều ngôi chùa, thánh địa, đạo tràng và cả những con đường hành hương vòng quanh từ chân núi, ôm sườn núi và lên đỉnh cao. Thần Shiva của đạo Hindu được cho là đã sống trên núi Kailash, ngày nay thuộc Tây Tạng.

Một phần thượng nguồn của con sông Hằng huyền thoại cũng bắt đầu từ dãy Himalaya. 

Một trong những cuộc hành hương lớn nhất và quan trọng nhất ở Ấn Độ, được gọi là Char Dham, bao gồm cả hành trình thám hiểm thượng nguồn sông Hằng dành cho các tín đồ của đạo Hindu. Điều này cũng cho thấy vị trí không thể thay thế của dãy Himalaya trong đời sống tâm linh của người dân. Thêm vào đó, thủ phủ của các yogi nằm ở chân đồi Rishikesh.

6. Quê hương của văn hóa Tây Tạng

10 lý do phải tới Himalaya một lần trong đời - Ảnh 6.

Màu sắc Tây Tạng và những chốn linh thiêng tại Himalaya - Ảnh: Gato Barbery

Văn hóa Tây Tạng là sự pha trộn độc đáo của Trung Quốc và Ấn Độ. Nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma đang ở Dharamsala thuộc phía bắc Ấn Độ. 

Còn văn hóa của vùng Ladakh ở Ấn Độ lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của Tây Tạng, hay còn gọi là Tiểu Tây Tạng. Trên thực tế, nhiều du khách đến Ladakh đôi lúc sẽ có cảm giác rằng họ đang thực sự ở Tây Tạng, chứ không còn phải là Ấn Độ nữa.

7. Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên

Dãy Himalaya nhiều nơi rất xa xôi, hiểm trở và hầu như con người khó có thể tiếp cận được. Điều này có nghĩa là nơi đó đang gìn giữ được một môi trường gần như nguyên sơ, có ý nghĩa rất lớn về nghiên cứu khoa học và cả những người yêu thiên nhiên gồm các nhà nghiên cứu sinh vật học, địa chất, người đi trekking và các nhiếp ảnh gia...

Trong đó, Công viên quốc gia Great Himalaya ở Himachal Pradesh, Ấn Độ là một hệ sinh thái lớn và quan trọng trên thế giới với đa dạng sinh học, được UNESCO bảo vệ.

8. Báo tuyết

10 lý do phải tới Himalaya một lần trong đời - Ảnh 7.

Báo tuyết ẩn mình trên dãy Himalaya - Ảnh: rustourismnews

Đây là một loài động vật quý hiếm và khó nắm bắt nhất trên thế giới. Báo tuyết nằm trong nhiều danh sách động vật được bảo tồn. Chúng tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt của địa hình núi non hiểm trở, ngụy trang và ẩn náu trong một màu tuyết trắng, di chuyển được những quãng đường dài và sống đơn độc. Báo tuyết đang bị đe dọa, chỉ còn khoảng 4.000 cá thể trong tự nhiên.

9. Động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng

Mặc dù báo tuyết là một loài động vật lôi cuốn nhất ở dãy Himalaya, nó không phải là loài động vật duy nhất quý hiếm, bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng.

Ở Ấn Độ, dãy Himalaya chiếm 12% diện tích quốc gia và là nơi trú ẩn của hơn 30 loài động vật quý hiếm, 280 loài động vật có vú, 940 loài chim, 316 loài cá, 200 loài bò sát và 80 loài lưỡng cư, tổng cộng chiếm gần 28% tổng số loài động vật có xương sống của cả nước. 

Có 163 loài bị đe dọa được tìm thấy ở dãy Himalaya bao gồm voi châu Á, tê giác một sừng lớn, trâu nước hoang dã, bò Tây Tạng hoang dã, gấu trúc đỏ, gấu đen Himalaya và loài ăn thịt lớn nhất là hổ.

10. Những khu nghỉ dưỡng ở Himalaya

10 lý do phải tới Himalaya một lần trong đời - Ảnh 8.

Một khu nghỉ dưỡng phủ đầy tuyết trắng tại Himalaya - Ảnh: Incredible Himalaya

Khi người Anh chiếm đóng Ấn Độ, họ nhận thấy rằng mùa hè ở vùng đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Delhi rất nóng bức. Do đó, họ đã xây dựng các khu nghỉ dưỡng và nhà ga trên đồi thuộc dãy Himalaya như ở Mussoorie, Nainital và Darjeeling. 

Cho đến nay, những nơi này trở thành những thị trấn quyến rũ, thơ mộng và là điểm đến được yêu thích của các gia đình tầng lớp trung lưu Ấn Độ.

Tuyến đường 400km của Bhutan mở ra hình mẫu du lịch bền vữngTuyến đường 400km của Bhutan mở ra hình mẫu du lịch bền vững

Du khách sẽ không được phép sử dụng túi nilon dùng một lần, phải dùng chai nước tái chế và được tặng cây trồng riêng cho mỗi người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên