03/01/2010 01:07 GMT+7

10 kỷ lục từ Festival hoa Đà Lạt

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Trung tâm Sách kỷ lục VN vừa có quyết định xác nhận chính thức mười kỷ lục từ Festival hoa Đà Lạt 2010 và sẽ công bố tại lễ bế mạc ngày 4-1.

mpkzC4Cn.jpgPhóng to

Mô hình tháp Rùa bằng hoa kỷ lục VN - Ảnh: Thuận Thắng

Đó là các công trình: Tượng Phật Quán Thế Âm bằng hoa lớn nhất VN: được khánh thành ngày 31-12-2009, tượng có chiều cao 17m, nặng 3 tấn, được các nghệ nhân hoa Đà Lạt cùng với 500 người dân tại thành phố này thực hiện từ 650.000 đóa hoa bất tử.

Mô hình tháp Rùa bằng hoa lớn nhất VN: tháp hoa được thiết kế theo mô hình tháp Rùa ở hồ Gươm, Hà Nội, có hình khối cạnh 4m, cao 11m, do 20 nghệ nhân cắm hoa, 1.000 người dân địa phương và du khách thực hiện.

Lễ hội xe hoa đường phố lớn nhất VN: lễ hội xe hoa đường phố theo trục đường Hoàng Văn Thụ - Trần Phú - Trần Hưng Đạo - Hồ Tùng Mậu - Yersin hơn 3km trình diễn xe hoa theo nhiều chủ đề, với 10 chiếc xe hoa lớn dài 15m, 30 xe hoa trung loại 1,5 tấn, 10 xe chuyên dùng, 10 xe cổ, 40 xe Volkswagen, 60 xe Vespa cổ, 45 môtô CD, 100 xe đạp. Cùng với các kỷ lục: Lễ hội rau đầu tiên ở VN; Đôi rồng - hoa dài nhất VN; Người VN đầu tiên nghiên cứu thành công kỹ thuật ướp hoa tươi để bảo quản lâu dài; Bức tranh bằng hoa tươi ướp lớn nhất VN; Thung lũng hoa đào đầu tiên ở miền Nam; Showroom hoa tươi bảo quản nghệ thuật lớn nhất VN; Mô hình chiếc cúp bằng hoa lớn nhất VN.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên