
U23 Việt Nam có khả năng săn bàn rất tốt tại Giải U23 châu Á năm nay - Ảnh: AFC
Kết thúc hành trình năm nay, U23 Việt Nam ghi được tổng cộng 10 bàn. Trận ra quân, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đánh bại Jordan 2-0. Tiếp đến, họ vượt qua Kyrgyzstan 2-1 và Saudi Arabia 1-0.
Đến tứ kết, U23 Việt Nam thắng UAE 3-2 sau 120 phút nghẹt thở. Ở bán kết, họ để thua 0-3 trước Trung Quốc và phải thi đấu trận tranh hạng 3. Tại đây, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hòa Hàn Quốc 2-2 rồi giành chiến thắng trên loạt luân lưu.
Trong số những người đã ghi bàn cho U23 Việt Nam, Đình Bắc góp tới 4 pha lập công và thậm chí đoạt danh hiệu Vua phá lưới.
Các cầu thủ gồm Khuất Văn Khang, Quốc Việt, Minh Phúc, Hiểu Minh và Lê Phát ghi 1 bàn mỗi người. Bàn còn lại của U23 Việt Nam đến từ pha phản lưới nhà của Khristiyan Brauzman bên phía U23 Kyrgyzstan.
Với 10 bàn, U23 Việt Nam là đội có hàng công tốt thứ 2 của U23 châu Á 2026. Con số này chỉ kém U23 Nhật Bản, đội bóng sở hữu hàng công tốt nhất với 16 bàn.
Thành tích của đoàn quân HLV Kim Sang Sik lần này tốt hơn những "ông lớn" của bóng đá châu Á như Hàn Quốc (8 bàn), Úc, Jordan, UAE (5 bàn). Thậm chí đội á quân là U23 Trung Quốc cũng chỉ có được 4 bàn, kém U23 Việt Nam tới 6 bàn.
Đội bóng Đông Nam Á còn lại góp mặt ở giải năm nay là U23 Thái Lan rời giải với chỉ 2 lần làm tung lưới đối phương.
10 bàn thắng cũng là con số tốt nhất mà U23 Việt Nam từng đạt được trong lịch sử tham dự các kỳ U23 châu Á. Trong 6 kỳ trước đây, thành tích tốt nhất là vào năm 2018, với 8 bàn thắng. Năm đó dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam vào được đến chung kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận