28/02/2019 18:49 GMT+7

1 con bò vô tư gặm cỏ, 2 gia đình cầm hung khí lao vào nhau

MINH HOÀNG
MINH HOÀNG

TTO - Chỉ vì một con bò vào ăn cỏ trên phần đất đang tranh chấp, 2 gia đình đã cự cãi, sau đó dùng hung khí lao vào tấn công nhau khiến 4 người bị thương tích nặng.

Chiều 28-2, Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đang thụ lý làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Thạnh Phước làm 4 người bị thương. 

Nguyên nhân do bò vào ăn cỏ trên phần đất tranh chấp.

Khoảng 13h ngày 12-2, ông Nguyễn Văn Trọng (51 tuổi) cùng con Nguyễn Văn Đầy (32 tuổi), ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa phát hiện có một con bò đang cột cho ăn cỏ ở phần đất hai gia đình đang tranh chấp.

Cho rằng đây là bò của vợ chồng Nguyễn Văn Tòng (57 tuổi), Nguyễn Thị Nào (56 tuổi) và con trai Nguyễn Thanh Sơn (40 tuổi, đều ngụ cùng xóm), ông Trọng yêu cầu gia đình ông Tòng đưa bò đi khỏi khu vực này, nhưng không được.

Sau một lúc cự cãi, hai bên lao vào dùng hung khí tấn công nhau quyết liệt. Hậu quả ông Sơn, ông Tòng và ông Trọng, Đầy đều bị thương nặng. Công an xã lập hồ sơ ban đầu, sau đó chuyển giao Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện Công an huyện đã mời những cá nhân liên quan làm việc để phục vụ điều tra.

MINH HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đất tranh chấp