05/04/2019 09:34 GMT+7

1.346 phương tiện được miễn, giảm giá vé qua BOT Cai Lậy

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang Trần Văn Bon vừa cho biết: có tổng cộng 1.346 phương tiện trên địa bàn được miễn, giảm giá vé qua trạm thu phí BOT Cai Lậy.

1.346 phương tiện được miễn, giảm giá vé qua BOT Cai Lậy - Ảnh 1.

Theo phương án mới, hiện đã có hơn 1.300 phương tiện được miễn, giảm giá vé khi đi qua trạm thu phí BOT Cai Lậy - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Như vậy, sau khi mở rộng phạm vi miễn, giảm giá vé từ bán kính 5km lên 10km thì đã có thêm 31 phường, xã, thị trấn thuộc huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè, TX Cai Lậy, huyện Tân Phước đủ điều kiện được miễn, giảm giá vé qua trạm thu phí Cai Lậy. 

Nâng tổng số phương tiện được miễn, giảm từ 365 lên 1.346 phương tiện. Riêng thời điểm thu phí trở lại, ông Bon cho biết đến nay vẫn chưa xác định ngày giờ cụ thể. "Với phương án thu phí hiện nay, mức phí đối với loại xe nhóm 1 (dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn) từ 35.000 đồng xuống còn 15.000 đồng. Cùng với việc giảm phí, thời gian thu phí sẽ kéo dài từ 7 năm lên khoảng 15 năm 9 tháng", ông Bon cho biết.

Trước đó, tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã chốt thời gian thu phí trở lại của trạm BOT Cai Lậy là lúc 0h ngày 25-3. Tuy nhiên, sau đó lại dời ngày vì việc thống kê phương tiện nằm trong diện miễn, giảm giá vé có sự thay đổi.


Chưa thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy vào ngày 25-3 tới Chưa thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy vào ngày 25-3 tới

TTO - Bộ GTVT cho biết do công tác rà soát, thống kê các phương tiện miễn giảm chưa hoàn thành nên trạm BOT Cai Lậy chưa thu phí trở lại vào ngày 25-3 như dự kiến trước đó.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên