31/08/2015 09:04 GMT+7

0,25 điểm/môn được tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập

 HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT vừa qua, tại các trường THPT ở huyện miền núi có điểm thi đầu vào rất thấp.

Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết để chuẩn bị bước vào năm học mới 2015-2016, qua tổng hợp của sở, nhiều trường THPT hệ công lập ở các huyện miền núi, vùng cao của tỉnh tuyển học sinh (HS) vào lớp 10 chỉ tránh điểm liệt (tức là có số điểm từ 0,25 trở lên/môn) để đủ chỉ tiêu.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT vừa qua, tại các trường THPT ở huyện miền núi có điểm thi đầu vào rất thấp.

Cụ thể như Trường THPT Hà Văn Mao (huyện Bá Thước) có điểm tuyển là 3,50 điểm; Trường THPT Lang Chánh (huyện Lang Chánh) có điểm tuyển là 4,50 điểm, Trường THPT Như Xuân (huyện Như Xuân) có điểm tuyển là 4,75 điểm... Số điểm tuyển này là tổng của 3 môn thi; trong đó môn văn và toán tính điểm hệ số 2, môn tiếng Anh tính điểm hệ số 1.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Đỗ Thị Phương - hiệu trưởng Trường THPT Như Xuân - chia sẻ công tác tuyển sinh đầu vào lớp 10 của huyện những năm qua gặp nhiều khó khăn, trong đó chất lượng đầu vào rất thấp và đáng báo động.

Năm học 2015-2016, tỉnh giao chỉ tiêu cho nhà trường tuyển 462 HS vào lớp 10 nhưng trường chỉ tuyển được 451 HS. Trong số HS vừa được tuyển vào lớp 10 chỉ có 52 em có điểm môn toán từ 5 trở lên, 120 em có điểm môn văn từ 6 trở lên; 76 em có tổng điểm thi ba môn là 25 điểm (tính cả nhân hệ số 2 môn văn, toán).

Nhiều em chỉ tránh điểm liệt là được tuyển vào lớp 10. Đây là gánh nặng, trách nhiệm lớn của giáo viên bậc THPT ở miền núi khi dạy, bồi dưỡng kiến thức cho HS có học lực yếu kém này.

Ngoài Trường THPT Như Xuân, tại Thanh Hóa còn nhiều trường dù đã tuyển đến số HS tránh điểm liệt được vào học lớp 10 nhưng vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu tỉnh giao.

Cụ thể, Trường THPT Mường Lát (huyện vùng cao Mường Lát) tuyển sinh được 288 HS/378 chỉ tiêu, Trường THPT Hà Văn Mao (huyện Bá Thước) tuyển được 317 HS/336 chỉ tiêu, Trường THPT Bá Thước III tuyển được 153 HS/168 chỉ tiêu...

Được biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 toàn tỉnh có 36.748 thí sinh đăng ký dự thi, với chỉ tiêu là 31.752 HS. Tổng số HS trúng tuyển là 31.392 em. Năm 2015, tỉ lệ HS đỗ tốt nghiệp THPT ở Thanh Hóa là 92,3%.

Trong đó, hầu hết các trường THPT công lập ở huyện miền núi, vùng cao dù chất lượng đầu vào lớp 10 rất thấp nhưng tỉ lệ HS đỗ tốt nghiệp THPT vẫn đạt trên 90%.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên