14/08/2014 05:50 GMT+7

​Đề nghị truy tố Lý Nguyễn Chung hai tội danh

M.QUANG
M.QUANG

TT - Lý Nguyễn Chung bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về hai tội danh giết người và cướp tài sản.

​Ngày 13-8, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang. ​

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Lý Nguyễn Chung (26 tuổi, quê quán xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn; đăng ký thường trú tại thôn Đoàn Kết, xã EaKa Mút, huyện EaKar, Đắk Lắk) về hai tội danh trên.

Khoảng 22g đêm 15-8-2003, hai anh Nguyễn Hữu Thanh, Hoàng Văn Mạnh (đều trú tại thôn Me) đi chơi về ngang nhà chị Nguyễn Thị H. (SN 1972, trú tại thôn Me) thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nên gọi chị H. nhưng không có tiếng trả lời.

Anh Thanh chạy đến nhà bà Hội, mẹ ruột chị H., gọi và quay lại nhà chị H. thì phát hiện chị H. đã chết trên nền nhà.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thanh Chấn (53 tuổi, trú tại thôn Me) về hành vi giết người. Ông Chấn sau đó bị kết án tù chung thân.

Ngày 25-10-2013, Chung ra đầu thú nên ông Chấn sau đó được minh oan. Vụ án được chuyển cho văn phòng C44 Bộ Công an.

Theo kết luận của C44, ngày 15-8-2003 Chung đi đến quán nhà chị H. mua dầu gội đầu, khi đi mặc quần soóc, áo phông cộc tay, có một con dao bấm ở túi quần sau. Khi đến nhà chị H. khoảng 19g30, Chung gọi chị H. bán cho một gói dầu gội đầu. Tuy nhiên khi nhìn thấy trong tủ kính có một hộp đựng tiền, Chung nảy sinh ý định giết chị H. lấy tiền.

Khi chị H. lấy dầu gội đầu, Chung rút dao đâm thẳng vào bụng chị. Lúc đó, chị H. quay lại chửi và bỏ chạy vào trong nhà thì Chung đuổi theo, dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào nạn nhân. Khi dao bị gãy, Chung dùng hai tay ôm người chị H. rồi vật ra sàn nhà đánh, dùng chiếc gối trên giường bịt vào mặt nạn nhân cho đến khi không còn cử động.

Sau đó Chung lấy hai chiếc nhẫn màu vàng trên tay chị H. rồi tắt điện đi về.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Chung phạm vào hai tội “giết người” và “cướp tài sản” nên đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can về hai tội danh trên. Tuy nhiên, thời điểm Chung phạm tội chưa đủ 16 tuổi nên mức án tối đa đối với Chung về hai tội danh này chỉ là 18 năm tù.

Ông Lý Văn Chúc, bố của Chung, đã bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt khẩn cấp về hành vi đe dọa giết người và chuyển C44 xem xét xử lý.

C44 xác định ông Chúc có hành vi đe dọa giết bà Nguyễn Thị Lành (mẹ kế của Chung). Tuy nhiên, cơ quan điều tra làm rõ về tâm lý thời điểm đó của ông Chúc cũng như nhiều nguyên nhân khác nên đã xem xét không khởi tố bị can đối với ông Chúc.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên