14/08/2014 08:46 GMT+7

​Canada tính biên độ phá giá ống thép dẫn dầu VN tới 28,6%

T.V.N.
T.V.N.

TT - Cơ quan biên phòng Canada (CBSA) đã công bố: biên độ phá giá và lượng trợ cấp ước tính đối với ống thép dẫn dầu xuất khẩu từ VN, bị Canada khởi xướng điều tra kiện kép chống bán phá giá và chống trợ cấp.

Thông tin này do Cục Quản lý cạnh tranh (VCA - Bộ Công thương) cho biết hôm 13-8

Theo đó, biên độ phá giá ước tính cho VN lên tới 28,6% so với mức 4,9-18,3% Canada tính toán cho Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine.

Về cáo buộc chống trợ cấp, ngoại trừ Đài Loan, CBSA xếp VN vào diện có 18 chương trình được coi là trợ cấp nên đã tính lượng trợ cấp ước tính lên tới 19%, cao nhất trong số các quốc gia còn lại ở mức 3,2-12,1%.

 

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên