Theo Reuters, ông Robert Mugabe đã tổ chức cuộc mittinh để khởi động chiến dịch thu thập 2 triệu chữ ký đồng tình với bản kiến nghị yêu cầu tháo gỡ lệnh trừng phạt. Ông Mugabe khẳng định lệnh trừng phạt của các nước phương Tây đã hủy hoại nền kinh tế Zimbabwe và làm sụp đổ dịch vụ y tế ở Zimbabwe.
Ông Mugabe còn cáo buộc hai ngân hàng nước ngoài Barclays và Standard Chartered đã thu gom tiền khỏi nền kinh tế Zimbabwe, còn các công ty Anh, Mỹ và châu Âu cũng vơ vét lợi nhuận từ những hầm mỏ và các dự án kinh doanh khác của nước này.
Trong khi đó, những người chống ông Mugabe lại cho rằng những biện pháp trừng phạt chống lại ông Mugabe và đảng của ông là kết quả của tình trạng bạo lực, tham nhũng và gian lận bầu cử - AFP trích tuyên bố của Thủ tướng Zimbabwe Morgan Tsvangirai, người tẩy chay cuộc mittinh. Các nhà quan sát cho rằng việc ông Mugabe thực hiện những chương trình cải cách ruộng đất bằng bạo lực, tham nhũng đã làm tê liệt nền nông nghiệp và kinh tế của Zimbabwe kể từ năm 2000.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận