15/03/2013 02:34 GMT+7

Yêu trên từng ngón tay

MAI HOÀNG
MAI HOÀNG

TT - Yêu trên từng ngón tay là cuốn sách thứ ba của Trần Trà My - cô gái tật nguyền vượt lên số phận, sinh năm 1986 tại Quảng Trị (Tuổi Trẻ ngày 15-7-2007 và 24-7-2009).

Trong cuốn sách gồm 11 truyện ngắn: Bữa cơm chiều, Bản tình ca cuộc sống, Những đứa trẻ thành phố..., độc giả sẽ thấy Trà My viết về tình yêu, hôn nhân, gia đình, truyện nào cũng mở ra từ những nhức nhối, những dằn vặt, những nỗi đau... nhưng kết thúc mỗi truyện luôn là niềm tin và hi vọng. Sách do NXB Văn Học và Công ty sách Quảng Văn ấn hành.

MAI HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên